Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2018] Vì gửi 11 bức thư về Pháp Luân Công cho các quan chức chính phủ, một phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã bị phạt hai năm tù và bị gửi đến Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân vào cuối tháng 10.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp môn này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Chịu đau khổ chỉ vì đức tin

Cô Lý Bình, 49 tuổi, nguyên là cán bộ phụ trách y đức của Bệnh viện Đường sắt Gia Cách Đạt Cơ. Vì thành tích xuất sắc, cô thường được công nhận là một nhân viên ưu tú.

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, cô đã bị ngược đãi nặng nề chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin. Cô đã bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức trong 1 năm và sau đó bị cầm tù và tra tấn tại Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân vào tháng 3 năm 2003. Chồng cô buộc phải ly hôn và bệnh viện sa thải cô.

Nhiều học viên gần cô cũng phải chịu đựng rất nhiều vì hậu quả của chính sách bức hại. Bà Nhâm Vạn Kiệt, mẹ cô, bị bắt ba lần, và phải ở trong một trung tâm tẩy não và một trại lao động cưỡng bức ba tháng. Sau nhiều lần bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần trong thời gian dài, bà Nhâm đã qua đời vào ngày 13 tháng 1 năm 2015.

Bị bắt giữ vì gửi 11 bức thư

Để phản đối sự tuyên truyền thù hận về Pháp Luân Công và thuyết phục Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt bức hại pháp áp môn này, cô Lý đã gửi 11 bức thư đến các quan chức chính phủ trước Đại hội Toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ vào tháng 10 năm 2017. Trong thời gian đó, cô đã chuyển từ thành phố quê nhà là Cách Đạt Cơ sang thành phố Cáp Nhĩ Tân để làm việc.

Các cảnh sát quận Hương Phương đã bắt giữ cô tại Cáp Nhĩ Tân vào ngày 18 tháng 10 năm 2017. Căn hộ của cô bị lục soát, và các đồ tư trang của một người bạn cô bị tịch thu, gồm có đồ trang sức, tiền mặt, và một máy tính xách tay.

Bố cô, hiện trên 70 tuổi, đã đi đến Đồn Cảnh sát Quận Hương Phương để cố gắng giải cứu cô, nhưng ông đã bị khóa bên ngoài tòa nhà và bị làm ngơ. Ông cố tìm số điện thoại của viên cảnh sát chịu trách nhiệm vụ bắt giữ cô. Rồi ông liên lạc được với Phòng An ninh Nội địa và biết rằng cô Lý đang bị tạm giam về tội hình sự.

Bố cô Lý đã thuê một luật sư cho cô. Thông qua luật sư, ông biết rằng một trong những bức thư của cô đã gửi đến ông Ngô Cương, phó giám đốc Sở Công an Hắc Long Giang. Vì tức giận, ông Ngô đã yêu cầu Quan Vân Bằng, trưởng Phòng An ninh Nội địa Cáp Nhĩ Tân và các cảnh sát khác bắt giữ các học viên có liên quan. Cảnh sát đã phát hiện ra cô Lý qua camera giám sát và đã bắt giữ cô.

Bị xét xử và kết án tù

Ngày 5 tháng 6 năm 2018, Tòa án Đạo Ngoại tổ chức phiên xét xử và chỉ có hai thành viên gia đình được phép vào trong phòng xử. Đầu tiên, công tố viên Nguyên Đông Minh đọc cáo trạng, tuyên bố 11 lá thư đã “phá hoại sự tôn trọng luật pháp” chiểu theo Điều 300 của Luật Hình sự.

Cô Lý cố gắng giải thích rằng những bức thư của cô chỉ giải thích tại sao cuộc bức hại Pháp Luân Công là bất hợp pháp và cô không vi phạm điều luật nào cả. Song, thẩm phán Khổng Lệnh Hồng ngay lập tức cấm không cho cô nói.

Luật sư của cô Lý lập luận rằng không có bằng chứng về việc 11 lá thư đã gây tổn hại cho người nhận, và vì không có nạn nhân nên việc điều tra, bắt giữ, lập cáo trạng hoặc xét xử là không có cơ sở pháp lý.

Thẩm phán Khổng tuyên án cô Lý có tội ngay sau khi nghe tranh luận và kết án cô hai năm tù. Khi cô Lý kháng án, tòa án cấp cao hơn phán quyết giữ nguyên bản án mà không qua xét xử. Cô bị đưa đến Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân vào cuối tháng 10.

Những bên chịu trách nhiệm chính:

Tất Bảo Văn, Giám đốc, Cục Cảnh sát Tỉnh Hắc Long Giang: +86-451-82696114

Viên Diệu Tường, Phòng An ninh Nội địa Hương Phương: +86-13604885769

Vương Điện Bân, Phòng An ninh Nội địa Hương Phương: +86-15104690118

Trương Nguy, Chánh án, Tòa án Đạo Ngoại: +86-451-87073046

Các bài báo liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/20/371317.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/11/357746.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/11/378286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/17/173658.html

Đăng ngày 24-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share