Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2018] Theo thông tin tổng hợp của Minh Huệ Net, tháng 11 đã ghi nhận 486 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bắt và 103 học viên khác bị sách nhiễu ở Trung Quốc chỉ vì họ từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Dữ liệu mới này nâng tổng số học viên bị bắt giữ và sách nhiễu trong 11 tháng đầu của năm 2018 lên đến 4.483 học viên bị bắt giữ và 3.973 học viên bị sách nhiễu.

4de937138d72757f546d433b424b37b2.jpg

Biểu đồ: Số học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và sách nhiễu từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2018 (Xanh: số học viên bị bắt giữ; đỏ: số học viên bị sách nhiễu)

Trong số những học viên mới bị bắt, 333 trường hợp vẫn bị giam cầm.

Tổng cộng có 178 học viên bị công an lục soát nhà. Công an còn tống tiền 18 học viên, tổng cộng là 308.720 tệ, như vậy trung bình một người là 17.151 tệ.

Cụ thể, công an tịch thu hơn 100,000 tệ tiền mặt từ nhà bà Vương, cư dân thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, vào ngày 28 tháng 11 năm 2018. Công an cũng không thông báo cho gia đình bà về nơi bà bị giam sau khi bắt bà.

Một đôi vợ chồng ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Sơn Tây, bị công an tống tiền 50.000 tệ sau khi bắt họ vào ngày 13 tháng 11 năm 2018. Công an đã trả tự do cho chồng bà Lý Lục Tường bảy ngày sau đó, nhưng vẫn tạm giam bà Lý mà không thông báo cho gia đình bà về nơi giam giữ.

Trong số các học viên bị nhắm đến, có 28 người là từ 70 đến 78 tuổi và 10 học viên là từ 80 tuổi trở lên. Học viên cao tuổi nhất là bà Trâu Quế Cầm, 90 tuổi, ở khu Nội Mông, bị bắt vào ngày 18 tháng 11 năm 2018, chỉ vì đi phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị ngất sau khi bị công an đe dọa bỏ tù vì niềm tin của bà. Bà Trâu được trả tự do sau hai tiếng thẩm vấn tại đồn công an.

724a48464d64318fb18f33ea0b9757a5.jpg

Tình trạng bắt giữ và sách nhiễu xảy ra ở 24 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Hầu hết các vụ bắt giữ xảy ra ở tỉnh Hắc Long Giang (186), Sơn Đông (80) và Liêu Ninh (53). Nơi có nhiều vụ sách nhiễu nhất là tỉnh Hắc Long Giang (27), tiếp đó là Sơn Đông (16) và Tứ Xuyên (10).

Nhiều vụ bắt giữ trong tháng 11 là theo nhóm. Tại tỉnh Hắc Long Giang, 119 học viên ở Cáp Nhĩ Tân, Đại Khánh và vùng lân cận bị bắt giữ cùng ngày 9 tháng 11. Có thông tin rằng, công an đã giám sát điện thoại di động của học viên và/hoặc các hoạt động trên mạng xã hội trong nhiều tháng trước khi bắt giữ. Công an cũng bắt các học viên theo danh sách.

Chỉ vài ngày sau khi tiến hành bắt giữ trên diện rộng ở tỉnh Hắc Long Giang, đã có thêm 17 học viên ở thành phố Đại Liên tỉnh Liêu Ninh và 36 học viên ở huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông bị bắt lần lượt vào ngày 12 và 18 tháng 11.

Ngoài ra, công an ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Sơn Tây cũng tăng cường bức hại các học viên. Ít nhất 26 người đã bị bắt và sáu người bị sách nhiễu trong tháng 11.

Hai trong những học viên bị bắt ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Sơn Tây là bà Wang Juxiang and bà Gao Xiaowei, cả hai bị bắt vào ngày 21 tháng 11, công an đưa hai người tới Khách sạn Lingyun, một nhà tù trá hình được các viên chức thành phố dùng làm nơi bức hại các học viên Pháp Luân Công nhiều năm nay, nhằm ép họ từ bỏ niềm tin của mình.

4562472cbb2529badaece588dce05a47.jpg

Một phụ nữ ở Hà Bắc bị giam cầm và đang trong tình trạng nguy kịch, cha bà qua đời vì bị áp lực

Bà Bành Tú Lệ, một cư dân ở thành phố Tần Hoàng Đảo tỉnh Hà Bắc, bị bắt vào ngày 3 tháng 11 năm 2018, chỉ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Công an đã lục soát nhà bà và giam bà tại trại tạm giam Tần Hoàng Đảo.

Việc bà Bành bị bắt đã khiến người cha 80 tuổi của bà bị sốc. Ông đột ngột ốm nặng và qua đời sau đó năm ngày. Dù gia đình đã yêu cầu cho bà Bành dự lễ tang của cha nhưng công an đã từ chối.

Hiện tại, bà Bành đang tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại. Người tiều tụy, bị huyết áp cao, nhịp tim đập bất thường.

Người mẹ mù lòa của bà Bành cũng vô cùng đau buồn vì bi kịch của gia đình.

Công an nói với một học viên Pháp Luân Công 80 tuổi:”Đánh chết ông cũng không vấn đề gì”

Một cư dân tỉnh Sơn Đông là ông Trần Tái Sơn, đã ngoài 80 tuổi, khi đang làm việc đồng áng thì có một nhóm công an xuất hiện và bắt ông vào sáng ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Công an đã lục soát nhà và tịch thu sách Pháp Luân Công trước mặt bà vợ đang nằm liệt giường của ông. Tiếp đó, họ đưa ông tới Đồn Công an Quận Khai Phát (Kaifa) và đánh ông Trần. Khi ông Trần phản đối thì công an kia đáp lại: “Dù có đánh chết các học viên Pháp Luân Công, chúng tôi cũng không bị sao hết.”

Công an giữ ông Trần đến 5 giờ chiều mới trả tự do cho ông.

Một phụ nữ được tại ngoại chữa trị y tế sau khi bị gãy xương đùi

Bà Dương Khải Hưng, 73 tuổi, là cư dân thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc. Bà bị bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 2017 chỉ vì dán các biểu ngữ có thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong làng.

Bà Dương bị ngược đãi ở trại tạm giam và bị ngã gãy xương đùi bên phải. Do không thể tự chăm sóc cho bản thân, bà được tại ngoại để chữa bệnh sau phiên xử vào tháng 11 năm 2017.

Khi bà còn chưa hoàn toàn hồi phục, công an đã đến bắt giữ bà tại nhà vào ngày 1 tháng 11 năm 2018. Họ tống bà vào trong xe cảnh sát rồi đưa bà tới trại tạm giam Thành phố Hành Thủy

Công an nói rằng họ được thẩm phám Trương Oánh ở Tòa án Quận Đạo Thành đưa lệnh bắt. Hiện tại, bà Dương có khả năng bị kết án tù sau lần bị bắt mới đây.

Bị ép uống thuốc trong thời gian bị tạm giam, một phụ nữ Hà Bắc tiếp tục bị sách nhiễu sau khi được trả tự do

Bà Đào Tây Trân, cư dân 60 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc, bị đưa đến Trại Tẩy não Bản Kiều vào ngày 14 tháng 9 năm 2018, chỉ hai tháng trước khi mãn hạn bốn năm tù. Chỉ vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, bà thường bị đánh, ép uống thuốc và cấm ngủ ở tại tạm giam.

Khi được trả tự do vào ngày 14 tháng 11 năm 2018, bà đã rất tiều tụy, răng bị rụng, tư duy chậm chạp, và đi lại khó khăn.

Tuy nhiên, công an tiếp tục sách nhiễu và bắt con trai bà phải canh chừng bà ở nhà, không cho bà ra khỏi nhà.

Một phụ nữ ở Cam Túc bị quấy rối ngay sau khi xuất viện

Bà Quách Quần Anh, cư dân 66 tuổi ở thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc. Trước đây, bà đã nhiều lần bị giam và tra tấn chỉ vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Do đó, sức khỏe của bà sa sút, đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, ngay cả sau khi đã được tự do nhiều năm.

Gần đây, bà phải nhập viện lần nữa. Ngay sau khi xuất viện, công an đã đến nhà bà sách nhiễu vào ngày 21 tháng 11 năm 2018.

Công an đã gọi cho con trai bà Quách vào sáng ngày 21 tháng 11, yêu cầu anh tới nhà mẹ mình. Khi anh đến, công an đã đợi sẵn ở đó. Họ bắt con trai bà Quách phải mở cửa cho họ.

Trong lúc bà Quách vẫn nằm liệt giường, công an bắt đầu lục soát. Họ đã mất ba tiếng đồng hồ để lục soát, trong khi đó, một viên công an đã quay lại sự việc. Toàn bộ tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của bà Quách đều bị tịch thu.

Công an nói, có người tố giác bà vì bà phát sách giới thiệu về Pháp Luân Công. Họ bắt bà ký tên và điểm chỉ vào bản thẩm vấn.

Công an ở Hàng Châu đi gần 1.500 dặm để sách nhiễu một cư dân Cáp Nhĩ Tân

Bà Vương Ngọc Vinh, cư dân ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào tháng 6 năm 2017 trong khi đang đến thăm con trai ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nơi bà bị tố giác đang treo một thông điệp có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” ở nơi công cộng.

Bà Vương được tự do vào ngày 20 tháng 7, sau 30 ngày giam giữ. Bà được về nhà sau khi công an ký vào biên bản đóng hồ sơ của bà.

Tuy nhiên, ngày 16 tháng 1 và 3 tháng 6 năm 2018, công an ở Hàng Châu đã hai lần đi 1.500 dặm tới Cáp Nhĩ Tân, hòng bắt bà một lần nữa.

Sau khi bà Vương buộc phải sống xa nhà, công an đã quay lại lần thứ ba vào ngày 22 tháng 11 để tìm bà.

Khi chồng bà Vương buộc tội công an đang sách nhiễu gia đình ông thì một công an đã thú nhận với ông rằng họ tận dụng những chuyến đi này làm cơ hội đi nghỉ nhân chuyến đi công tác.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo Minh Huệ: 296 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong tháng 10 năm 2018

Báo cáo Minh Huệ: 271 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 9 năm 2018

Báo cáo Minh Huệ: 310 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và hàng trăm người bị sách nhiễu vì đức tin trong tháng 8 năm 2018

3.628 học viên bị bắt giữ hoặc sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công trong nửa đầu năm 2018

590 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền bắt giữ hoặc sách nhiễu trong hai tháng đầu năm 2018

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/7/378068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/11/173585.html

Đăng ngày 24-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share