Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 13-12-2018] Để kỷ niệm ngày Nhân quyền Quốc tế vào 10 tháng 12, các công dân Úc gốc Việt ở New South Wales đã tập trung tại trung tâm Cabramatta ở ngoại ô Sydney vào Chủ Nhật, ngày 9 tháng 12. Các quan chức chính phủ, lãnh đạo của các nhóm cộng đồng, và các luật sư nhân quyền đã thảo luận về tình hình ở Trung Quốc, đặc biệt là về sự tàn ác đối với các học viên Pháp Luân Công.

dbcc097df1a4706a4dcd08221766de92.jpg

Khách qua đường ký đơn thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc đối với các học viên Pháp Luân Công

Chia sẻ các giá trị truyền thống

43d607c048278de1b9e4f5ed69246a0d.jpg

Ông John Deller, người phát ngôn của Pháp Luân Công tại Úc nói về những hình thức ngược đãi mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng

Ông John Deller, người phát ngôn của Pháp Luân Công ở Úc, nói rằng người Việt Nam và người Trung Quốc có một số điểm tương đồng. Mặc dù trên thực tế, cả hai quốc gia đều là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản trong nhiều thập kỷ nhưng họ đã cố gắng để giữ gìn các giá trị truyền thống của mình, những điều phù hợp với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Ông Deller nói thêm rằng, nhờ những lợi ích về sức khỏe và tinh thần mà Pháp Luân Công được đón nhận rộng rãi trên toàn cầu. Ông chỉ ra rằng ngay cả khi các học viên ở Trung Quốc bị giam giữ và tra tấn vì đức tin của họ, họ vẫn đối xử với những người bạo hành họ với tấm lòng thiện lương.

Lãnh đạo cộng đồng: Cần phải chấm dứt những vi phạm về nhân quyền

77fc5de23f71036ba54a6b94ce90ebef.jpg

Lãnh đạo của cộng đồng, ông Paul Huy Nguyen (ở giữa) nói rằng cần phải chấm dứt​ các vi phạm nhân quyền đối với Pháp Luân Công

Ông Paul Huy Nguyen, chủ tịch của cộng đồng người Việt ở New South Wales nói rằng ông và toàn thể cộng đồng ủng hộ tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công. Ông nói rằng ông luôn kể với những người Việt khác về cuộc đàn áp, cho dù họ ở Việt Nam hay ở nước ngoài, để họ có thể giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công.

Ông Nguyen nói rằng cộng đồng người Việt phản đối cuộc đàn áp và các vi phạm nhân quyền. Họ muốn giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Ông nói thêm rằng họ sẽ tiếp tục phổ biến thông tin cho người dân cho đến khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc đàn áp.

Phổ biến thông tin cho người dân về cuộc bức hại

Ông Dương Đắc Tài cho hay, ông đã biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc qua mạng internet và đã theo dõi nội dung này khá lâu rồi.

Ông giải thích: “Tôi đã viết một số thông tin trên Facebook để ủng hộ Pháp Luân Công và tôi vẫn đang làm việc này. Dẫu bạn là người Việt Nam hay người Trung Quốc, miễn là bạn phản đối chế độ xấu xa, tôi sẽ đứng về phía bạn.”

e41d45e2c4aba8c2f38cf49e67d99ef0.jpg

Khách qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong sự kiện

Học các bài công pháp

Bà Emmy Thị Thanh Trúc Trần nói rằng ba người chị em của bà ấy đã tu luyện Pháp Luân Công và nhận được lợi ích về sức khỏe. Bà Emmy đã xem phim Human Harvest (Thu hoạch Nhân thể) hồi năm ngoái, bộ phim đạt giải phim tài liệu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Gần đây, bà đã xem lại bộ phim, và nói: “Tôi cho rằng, trên thế giới, không có nước nào lại lấy nội tạng của người sống như Trung Quốc. Chúng ta không thể để việc này tiếp diễn. Tôi nghĩ, mọi người trên toàn thế giới nên phối hợp với nhau để chấm dứt việc này.”


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/13/378375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/15/173637.html

Đăng ngày 17-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share