Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2018] Một phụ nữ 69 tuổi ở Trùng Khánh đang đối mặt với việc bị truy tố vì đệ đơn kiện Nhà tù nữ Trùng Khánh đã tra tấn bà trong khi bà bị cầm tù ở đó chỉ bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Sau khi bà Đàm Xương Dung mãn hạn ba năm tù oan sai vào ngày 26 tháng 2 năm 2018, bà đã dùng tên thật viết một thư khiếu nại miêu tả chi tiết lại những tra tấn mà bà đã nếm trải khi bị cầm tù. Vài tháng sau, chính quyền đã bắt giữ bà, và hiện hồ sơ vụ án của bà đang nằm trong tay Viện kiểm sát địa phương.

Lần bắt giữ mới nhất

Ngày 2 tháng 9 năm 2018, bà Đàm đã đệ đơn khiếu nại lên Cục Tư pháp Thành phố Trùng Khánh và Cục Quản lý Nhà tù. Vài ngày sau, ngày 6 tháng 9, Lý Hiểu Quyên, trưởng ban giáo dục nhà tù và vài người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Đồng Nam đã kéo đến nhà của bà Đàm với danh nghĩa là tiến hành kiểm tra phúc lợi.

Trong ‘chuyến thăm’ này, Lý và một quan chức khác của nhà tù đã đe dọa bà Đàm sau khi phủ nhận việc đã bức hại bà trong tù.

Ngày 15 tháng 10, bà Đàm bị người của Đồn Công an Thái An và Cục Công an bắt giữ và sau đó bà bị giam tại Trại tạm giam Hợp Xuyên. Vụ bắt giữ này đã được viện kiểm sát phê duyệt vào ngày 25 tháng 10.

Tháng 11, gia đình bà hay tin vụ án của bà đã được Viện Kiểm sát Đồng Nam trình lên Viện Kiểm sát Khu Giang Bắc, hòng sớm đưa bà ra truy tố.

Bị tra tấn trong ba năm

Tháng 3 năm 2015, bà Đàm bị bắt khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Sau khi bị kết án tù ba năm vào tháng 9 năm đó, bà bị đưa tới thụ án trong Nhà tù nữ Trùng Khánh.

Bà Đàm bị đánh đập, chửi rủa, và sốc điện trong thời gian dài khi bị cầm tù. Trang web Minh Huệ đã có báo cáo trước đó về việc bà Đàm bị lính canh Đường An Trí tra tấn.

Bà Đàm kể rằng Đường từng dùng dùi cui liên tục sốc điện bà cho đên khi bà viết một tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Lần tra tấn này khiến toàn thân bà bị thương nặng.

Các lần bắt giữ trước đó

Năm 2001, bà Đàm bị bắt tới trại lao động cưỡng bức và bị giam ở đó một năm. Bà cũng từng bị bắt giữ vào năm 2005 và bị kết án chín năm tù giam trong Nhà tù nữ Trùng Khánh, ở đó bà bị cưỡng bức làm việc không công hơn 10 tiếng mỗi ngày.

Thông tin liên hệ của những cá nhân bức hại bà Đàm:

Diệp Thế Bình, bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Khu Đồng Nam: +86-138-96930666, +86-23-44568968
Trương Trường Quốc, phó bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Khu Đồng Nam: : +86-150-86669888, +86-23-44571556
Lý Hiểu Quyên, trưởng ban giáo dục nhà tù của Nhà tù nữ Trùng Khánh: +86-139-83256985

Bài liên quan:

Bà Đàm Xương Dung bị tạm giam chỉ vì nộp đơn khiếu nại Nhà tù Nữ Trùng Khánh

Những trường hợp phụ nữ cao tuổi bị tra tấn tàn bạo tại Nhà tù Nữ Trùng Khánh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/5/378053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/10/173575.html

Đăng ngày 14-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share