Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-12-2018] Một tòa án ở Thâm Quyến gần đây đã thông qua yêu cầu của viện kiểm sát rút lại bản cáo trạng chống lại một thương nhân Bắc Kinh bị bắt giữ vì giảng chân tướng về đức tin của ông cho một tài xế taxi.

2018-12-3-mh-beijing-yangguanren-f--ss.jpg

Ông Dương Quan Nhân

Ông Dương Quan Nhân, giám đốc khu vực của một công ty có trụ sở tại Bắc Kinh, bị bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2017, trong khi đang đi công tác ở Thâm Quyến. Khi đang đi taxi, ông đã nói với người tài xế taxi về Pháp Luân Công và người tài xế này đã âm thầm chở ông thẳng tới Đồn Công an Việt Hải.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Nhiều người, trong đó có tài xế taxi nói trên, đã hiểu sai về Pháp Luân Công do trường kỳ thụ nhận tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về pháp môn này.

Ngày 28 tháng 6 năm 2018, ông Dương bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu Nam Sơn. Luật sư của ông thay mặt ông biện hộ vô tội và tranh biện rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công.

Công tố viên Tả Hải Hà tuyên bố rằng có bản ghi âm điện tử về việc ông Dương đã nói đến Pháp Luân Công, nhưng không hề có vật chứng nào được đưa ra trước tòa. Vị tài xế taxi cũng không có mặt tại tòa án để đưa ra lời chứng trực tiếp.

Sau phiên tòa, luật sư, người nhà và đồng nghiệp của ông Dương kiên trì kêu gọi trả tự do cho ông. Vì vụ án ngày càng thu hút đông đảo sự chú ý cả trong và ngoài Trung Quốc, nên Tả đã đưa ra yêu cầu rút lại lời cáo buộc chống lại ông Dương. Tòa án đã phê chuẩn yêu cầu này vào ngày 16 tháng 11 năm 2018, và vài ngày sau ông Dương được trả tự do.

Ông Dương đã bị sụt gần 7 kg và thường có máu ở trong phân khi bị tạm giam. Cả hai chân của ông bị sưng phồng nghiêm trọng, và bàn chân của ông bị chảy mủ và máu.

Bài liên quan:

Một Giám đốc điều hành kinh doanh đã bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Luật sư đã đệ đơn khiếu nại Cảnh sát và Viện kiểm sát vì đã truy tố thân chủ của mình mà không có cơ sở pháp lý

Ông Dương Quan Nhân bị giam giữ phi pháp ở thành phố Thẩm Quyến bất chấp lệnh giam phi pháp đã bị hủy


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/4/378020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/8/173549.html

Đăng ngày 13-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share