Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 3-12-2018] Sau khi Minghui.org đưa tin 119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ ở Đông Bắc Trung Quốc chỉ trong một ngày 9 tháng 11, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ủy ban Điều hành Quốc hội về Vấn đề Trung Quốc (CECC), Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF), và Viện Tự do Tôn giáo đã bày tỏ lo ngại, kêu gọi trả tự do cho Pháp Luân Công.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã viết trong một email trả lời thắc mắc của giới truyền thông như sau: “Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt lệnh cấm Pháp Luân Công, cho phép học viên Pháp Luân Công được tự do tôn thờ và thực hành tín ngưỡng của họ theo các cam kết nhân quyền quốc tế. Tự do Tôn giáo có ý nghĩa then chốt đối với một xã hội hòa bình, ổn định và thịnh vượng.”

682d9081c13f5040bf11559cb10dfe27.jpg
Dân biểu Chris Smith

“Những nỗ lực không ngừng của chính phủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm tiêu diệt Pháp Luân Công là một vết đen trong lịch sử Trung Quốc đương đại. Nhu cầu của ĐCSTQ trong việc kiểm soát ngay cả ý thức của người Trung Quốc đã dẫn đến những vụ vi phạm nhân quyền đáng sợ, tra tấn, tùy tiện giam giữ, và thu hoạch nội tạng”, Dân biểu Chris Smith, đồng chủ tịch của CECC phát biểu.

Ông nói thêm, “Tôi đã hối thúc Tổng thống Trump đưa vấn đề tự do tôn giáo ra với Tập Cận Bình, và đề nghị tổng thống thảo luận về cuộc đàn áp quy mô lớn nhắm vào Pháp Luân Công và các cộng đồng tôn giáo khác như một vấn đề an ninh, cũng là một vấn đề gây tổn hại đến nền kinh tế của Trung Quốc.”

d2845d654eb06e37fd9d406024d6cf9b.jpg

Bà Tina Mufford, Phó Giám đốc Nghiên cứu và Chính sách của Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF)

Bà Tina Mufford, USCIRF Phó Giám đốc Nghiên cứu và Chính sách nhận xét: “Thật sốc vì những người này chẳng làm gì sai cả. Họ không vi phạm pháp luật. Họ không phạm tội gì. Vậy mà, chính quyền Trung Quốc lại nhắm vào họ và bắt họ… trong khi họ hoàn toàn không làm gì sai, mà chỉ muốn tin vào điều họ muốn tin và cố gắng sống ôn hòa theo chuẩn mực và tiếng gọi của riêng mình. Vì điều này mà chính quyền Trung Quốc lại tàn nhẫn với họ. Tôi cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải được cảnh báo đặc biệt.”

“USCIRF nhất định sẽ khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục nêu ra vấn đề lạm dụng tôn giáo ở Trung Quốc bất cứ lúc nào có thể… Hãy để chính phủ Trung Quốc biết rằng Hoa Kỳ đang theo dõi, rằng chúng ta đang quan tâm”, bà Mufford cho biết.

9857bcdb3a34262bdc2d367db3cc0b39.jpg

Ông Thomas Farr, chủ tịch Viện Tự do Tôn giáo kiêm giám đốc sáng lập Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

“Pháp Luân Công đã bị [chính quyền] Trung Quốc đối xử tàn nhẫn ít nhất là hai thập kỷ, kể từ cuối những năm 90… Rất, rất ít nhóm nào ở Trung Quốc phải chịu đựng nhiều như Pháp Luân Công”, ông Thomas Farr, chủ tịch Viện Tự Do Tôn Giáo kiêm Giám đốc sáng lập Văn phòng Tự do Tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay.

Ông Farr nói rằng, chính phủ Hoa Kỳ nên “đưa Pháp Luân Công vào các cuộc đối thoại về đối xử tàn bạo và đàn áp tôn giáo với Trung Quốc.”

Nói về các vụ bắt giữ, ông nói, “Còn tồi tệ hơn là bắt cóc. Đó là tra tấn và giết người… Hoa Kỳ cần phải phản đối việc này. Vatican cần phải phản đối việc này. Bất cứ ai ủng hộ tự do và nhân phẩm đều cần phải phản đối những gì đang xảy ra với Pháp Luân Công.”

Ông khuyến nghị, “Từ chối thị thực cho quan chức Trung Quốc gây ra và được xác định là gây ra loại hành vi phạm tội này cũng là một biện pháp tốt. Chúng ta có thẩm quyền đó theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/3/378001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/3/173487.html

Đăng ngày 08-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share