Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 29-11-2018] Trong hai ngày cuối tuần, 24 và 25 tháng 11, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Kansai, Nhật Bản đã tham gia sự kiện cộng đồng thường niên được tổ chức tại Hội trường Cộng đồng Trung tâm Thành phố Ito, tỉnh Hyogo.

Các học viên mang tới sự kiện các món ăn truyền thống Trung Hoa, biểu diễn các điệu múa, và trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu. Nhiều khán giả đã tập theo họ.

0a28a39ffe645cafaf033c8080f109fe.jpg

Trình diễn bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

b77039a990d01e65efab9de997bd2609.jpg

Các khán giả tập theo màn trình diễn bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Sau Đại chiến Thế giới II, một nhóm trẻ em Nhật Bản đã sinh sống tại Trung Quốc, phần lớn họ ở các vùng nông thôn phía Bắc quốc gia này. Họ đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não, và họ mới trở về Nhật Bản.

Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp bước vào hội trường trong trang phục luyện công màu vàng, nhóm người này đã choáng váng khi các học viên tươi cười rạng rỡ chào họ. Một người hỏi han một cách hoài nghi: “Đoàn mình là Pháp Luân Đại Pháp? Chính phủ Nhật Bản cho phép mọi người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở đây sao?”

Sau khi họ biết được rằng người dân ở trên 100 quốc gia tu luyện Đại Pháp. Họ đã nghĩ khác đi. Ông Vương, một người trong số đó, cho hay ông không biết Pháp Luân Đại Pháp lại rất phổ biến bên ngoài Trung Quốc đến vậy. “Tôi từng nghe nói người dân ở hải ngoại tu luyện Pháp Luân Công, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp”, ông chia sẻ.

Sau sự kiện này, ban tổ chức đã mời các học viên quay trở lại vào sự kiện năm sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/29/377795.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/4/173499.html

Đăng ngày 07-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share