Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2018] Ngày 2 tháng 11 năm 2018, hai cư dân ở thành phố Đức Châu bị bắt sau khi có người tố giác họ nói với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hình Lập Thu và bà Vương Lệ bị đưa đến đồn công an địa phương để thẩm vấn sau khi công an lục soát tài sản và tịch thu xe đạp điện của họ.

Bà Vương, ngoài 50 tuổi, được thả cùng ngày, sau khi kết quả khám sức khỏe cho thấy bà không đủ điều kiện để vào trại tạm giam. Còn bà Hình, 64 tuổi, vẫn bị tạm giam. Gia đình bà đã ký thông báo tạm giam một tuần sau khi bà bị bắt.

Đây là lần thứ sáu bà Hình bị bắt chỉ vì đức tin của bà. Cùng với việc liên tục bị bắt và sách nhiễu, bà đã hai lần bị giam ở trại lao động vào năm 2006 và năm 2010 với tổng thời hạn là ba năm, ba tháng.

Vì bà không chịu từ bỏ đức tin nên bị tẩy não trong nhiều giờ đồng hồ và bị tra tấn dưới nhiều hình thức, gồm không được dùng nhà vệ sinh, ngồi bất động trên “ghế nhỏ” trong thời gian dài, và lao động nặng nhọc.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Ms. Wang Guoxin and Ms. Xing Liqiu Sentenced to Forced Labor

Ms. Wang Guoxin and Ms. Xing Liqiu Persecuted for Talking to People About Falun Gong


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/25/377620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/2/173479.html

Đăng ngày 06-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share