Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Argentina

[MINH HUỆ 29-11-2018] Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires diễn ra vào ngày 30 tháng 11, ngày 27 tháng 11, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Argentina đã đệ trình hơn 30.000 bản thỉnh nguyện tới Tổng thống Mauricio Macri. Những bản thỉnh nguyện này kêu gọi Tổng thống Macri thảo luận với Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong phiên họp vào ngày 2 tháng 12 nhằm chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp môn này bị cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, đàn áp từ năm 1999. Theo thông tin từ trang web Minh Huệ, hơn 4.200 học viên đã bị thiệt mạng vì bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ.

2cac4e2833c11070fd3551003f04ffb8.jpg

Quầy thông tin tại Buenos Aires trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20 cung cấp thông tin cho người đi bộ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

7c01e587497568356ec8331b1eeb1c7f.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn để phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, một trong những tội ác mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt vì kiên định không chịu từ bỏ đức tin của mình

Bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt thảm kịch

Người dân ở Argentina và các nước láng giềng đã ký tên vào các bản thỉnh nguyện sau khi họ biết đến cuộc bức hại thông qua các phương tiện truyền thông và sự kiện của các học viên.

“Tôi thật đau lòng khi biết nhiều người vô tội đã bị mất đi sinh mệnh chỉ vì đức tin của mình”, một người dân Argentina chia sẻ. Một người khác nói: “Tôi đã không biết điều này. Thật khủng khiếp. Chúng ta cần làm những gì để ngăn chặn nó?”

30e23ded7e4d68fa11cff88ac69efc67.jpg

8683c56883478ec245886a1795ac0fbd.jpg

14eae054e666315ad8a1764711091e95.jpg

19de59950b0950a9e66002b02b82d6b0.jpg

Người dân ký bản thỉnh nguyện sau khi biết những vi phạm nhân quyền đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một người đến từ Venzuela nhận xét: “Chính quyền Cộng sản Trung Quốc vì tham quyền lực mà giết hại quá nhiều người. Thật tà ác.”

Những thủ phạm chính cần bị truy tố và ban hành lệnh bắt giữ

Hơn một thập kỷ qua, các học viên đã không ngừng nâng cao nhận thức để chấm dứt cuộc bức hại và đưa Giang ra công lý. Bức thư của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Argentina gửi đến Tổng thống Mauricio Macri đã nêu một số tiến triển ở Argentina.

Ông Octavio Araoz de Lamadrid, thẩm phán Tòa án Liên bang Số 9 của Argentina đã ban hành một lệnh bắt giữ Giang và thuộc hạ La Can, nguyên Trưởng phòng 610 vào ngày 17 tháng 12 năm 2007. Hai quan chức cấp cao này bị buộc tội phản nhân loại. Thẩm phán Lamadrid đã ra lệnh cho Sở Cảnh sát Liên bang Quốc tế của Argentina thi hành lệnh bắt giữ này.

Dưới tác động của Đại sứ quán Trung Quốc tại Argentina, vụ việc tạm thời phải dừng lại. Nhưng rồi vụ việc đã được tái khởi động sau nỗ lực bền bỉ của những người ủng hộ nhân quyền.

Trong chuyến thăm Argentina của Chủ tịch Tập vào ngày 18 tháng 7 năm 2014, các học viên đã tổ chức các buổi mít tinh gần Khách sạn Sheraton, Phủ Tổng thống, và Tòa Quốc hội để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và đưa Giang ra công lý.

Đại sứ quán Trung Quốc đã thuê những kẻ côn đồ liên tục sách nhiễu và tấn công các học viên. Một cảnh sát người Argentina đã bắt giữ một phó quân nhân ở Đại sứ quán Trung Quốc vì đã băng qua tấm chắn của cảnh sát để công kích các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/29/377832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/2/173477.html

Đăng ngày 06-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share