Bài viết của các học viên tại Canada và Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 25-11-2018] Tuần trước, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada và Mỹ đã tham gia nhiều cuộc diễu hành Giáng sinh, nhằm mang vẻ đẹp văn hóa truyền thống Trung Hoa đến với cộng đồng và giới thiệu môn tu luyện thiền định của họ cho công chúng.

Khu vực đô thị Toronto

Ba đoàn học viên ở Canada đã trình diễn trong năm cuộc diễu hành vào hôm thứ Bảy và Chủ Nhật. Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn ở Markham và Mississauga, đội trống lưng biểu diễn ở Pickering và Ajax, và nhóm học viên trình diễn bài công pháp ở Toronto.

ab0077c97b9daeb9fc64a5feee668af3.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo và con thuyền Pháp Luân Đại Pháp ở Markham

f766fe2367ede846bf82365a82ffb414.jpg

Thuyền Pháp Luân Đại Pháp ở Mississauga

ab0fb5baf3a9d6b3d6d7e5d6d03164f4.jpg

Đội trống lưng ở Ajax

8a85d37e5cc785dd78e51f4e45af46e6.jpg

Đội trống lưng ở Pickering

aa9b52fdd411ff6f8e9970edca6d026f.jpg

Nhóm biểu diễn bài công pháp ở thành phố Toronto

Nhiều khán giả Trung Quốc cho biết họ rất tự hào khi lại được thấy đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong các cuộc diễu hành. Cô Lưu đến từ Quảng Đông, Trung Quốc, chụp rất nhiều ảnh các học viên. “Tôi thích con thuyền của các bạn”, cô nói. “Nó rất đặc biệt, thật đẹp.”

Cô Lưu vừa chỉ vào tấm biểu ngữ trên thuyền Pháp có dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” vừa nói: “Mọi người đều nên hành xử theo nguyên lý này.”

“Tôi thường thấy các bạn luyện tập trong các công viên địa phương”, cô nói thêm. “Tôi đã lấy một số tờ rơi của các bạn. Tôi muốn biết thêm về môn tu luyện này.”

Ông Jim, đến từ Toronto, đang xem cuộc diễu hành cùng vợ và con gái. Vợ ông nói với một học viên rằng bà đã mua một bộ đĩa DVD hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tiếc là các đĩa DVD đó bằng tiếng Trung. Bà rất vui khi thấy các học viên trong cuộc diễu hành. Bà cho biết: “Tôi biết điểm luyện công tập thể của các bạn, nhưng tôi lại sống cách đó quá xa.” Một học viên nói với bà rằng các điểm luyện công chung có ở khắp Toronto. Bà thốt lên: “Ồ, tốt quá, cảm ơn bạn! Bạn biết không, các bạn hẳn là đến từ thiên đường!”

b79e885d34edb770fb2738ddd43ad320.jpg

Ông Jim và gia đình

41cc68f3dfd761f42e549b45fdc36a13.jpg

Cô Tremaine chưa từng trực tiếp thấy đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong các cuộc diễu hành trước đây. “Tôi mới chỉ xem trên TV”, cô chia sẻ: “Được xem trực tiếp thế này thật tuyệt. Vô cùng đặc biệt. Tôi rất mong được gặp họ vào năm tới.” Khi được biết tất cả các hướng dẫn và hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp là miễn phí, cô nói: “Tuyệt vời! Chắc chắn tôi sẽ nói với mẹ tôi. Bà sẽ thích nó.”

Montreal

Cuộc diễu hành Giáng sinh ở Montreal được tổ chức vào ngày 17 tháng 11. Là một trong những đoàn diễu hành đông nhất, với 150 học viên Pháp Luân Công, Đoàn nhạc Tian Guo một lần nữa gây ấn tượng với khán giả. Nhiều người đã hô lên “Hay lắm” và “Cảm ơn rất nhiều!” dọc tuyến đường diễu hành của đoàn nhạc.73a4f56326a04af7035a59d2dc246168.jpg

6c7cd1a80804e09dcf5e7dec1014fd35.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo trong cuộc diễu hành Giáng sinh ở Montreal

Cô Lý, một người Trung Quốc nhập cư từ một năm trước, ngạc nhiên bởi đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp. “Đây là lần đầu tiên tôi xem đoàn Pháp Luân Đại Pháp”, cô nói: “Ở Trung Quốc, không thể trông thấy cảnh tượng này. Pháp Luân Đại Pháp được ca ngợi ở Canada, đây quả là một quốc gia tự do.”

Nhiều người dân địa phương đã xem nhóm Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành này nhiều lần. Michael cho biết: “Năm nào họ cũng có mặt. Chúng tôi đều biết họ. Những màn trình diễn của họ thật tuyệt vời! Chúng tôi đều thích chúng.”

Một người dân địa phương khác có tên Joyceline nhắc lại: “Tôi thích đoàn nhạc ngay từ lần xem đầu tiên. Tôi thích mọi thứ về họ. Âm nhạc của họ thật tươi vui. Nó đưa tôi về với tuổi thơ, không chút lo lắng hay ưu phiền.”

Chantal cũng là một người rất hâm mộ đoàn nhạc. Cô thốt lên: “Thật tuyệt vời! Rất hay.”

9fc9972701853f1e790e8c75d8557c13.jpg

Bà Catherine Rivard, nhà tổ chức cuộc diễu hành, vô cùng khen ngợi đoàn nhạc. “Chúng tôi rất vui khi có họ trong cuộc diễu hành năm nay”, bà cho biết: “Khán giả cũng rất vui khi thấy họ.”

Middletown, New York

Hôm thứ Sáu tuần trước, các học viên đến từ Upstate New York đã tham gia Lễ diễu hành Đèn Cây thông Giáng sinh của Middletown, một sự kiện Giáng sinh truyền thống có lịch sử lâu đời của địa phương.

0daae1a931feb3bf64bab0b3a6ad98bd.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành

Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp bao gồm đội múa sư tử, nhóm rước biểu ngữ, nhóm trình diễn bài công pháp, và đội trống lưng. Tất cả đều mang văn hóa truyền thống Trung Hoa đích thực đến sự kiện này.

Các học viên còn phát tặng hoa sen giấy gấp thủ công, một biểu tượng của sự thuần khiết trong văn hóa Trung Hoa, dọc theo tuyến đường diễu hành.

1d36025739ea46544c0348522aa2ebad.jpg

Hai giáo viên cầm những bông hoa sen

fc5098eb74ea0808167011d8f3788a5b.jpg

Người dân địa phương có tên Visa cầm bông hoa sen của cô và nói: “Tôi cảm thấy bông hoa này có thể đem lại phước lành cho tôi.”

Pháp Luân Đại Pháp không còn xa lạ đối với người dân địa phương. Nhiều cư dân địa phương ở Middletown và các vùng lân cận tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đầu năm 2001, thị trưởng của Middletown, ông Joseph M. DeStefano, đã tuyên bố “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp” để công nhận sự đóng góp của Pháp Luân Công đối với việc đề cao cả thân lẫn tâm.

Vào năm 2016, Thị trưởng DeStefano đã ban hành một công bố nữa cho Pháp Luân Đại Pháp, và tuyên bố tuần lễ của ngày 13 tháng 5 năm 2016 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” ở Middletown.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/27/377728.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/23/377554.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/25/377636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/30/173456.html

Đăng ngày 05-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share