Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 30-10-2018] Một lần khi nói chuyện với đồng nghiệp, chúng tôi rất tình cờ nhắc đến Pháp Luân Công. Trong khi nói chuyện, tôi nhận thấy đồng nghiệp không có suy nghĩ tốt về Đại Pháp, thế là tôi và anh ấy dần dần bị cuốn vào cuộc nói chuyện. Anh ấy vốn dĩ ngay cả vụ “Tự thiêu Thiên An Môn” giả mạo còn không biết, các chân tướng cơ bản về Đại Pháp anh ấy cũng không biết. Càng nghiêm trọng hơn là anh ấy không liễu giải được hành động của một số đồng tu khiến anh ấy thấy phản cảm.

Nghe đến đây, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, các đồng tu không quản ngại nguy hiểm, vất vả, gian khổ đi giảng chân tướng nhưng đổi lại lại là sự phản cảm của một bộ phận người. Vì vậy tôi lại nhớ đến có một bài giao lưu chia sẻ của đồng tu rằng, có một đồng tu trong khi đi giảng chân tướng đã có một số hành động không lý trí như là giảng chân tướng quá cao, ngôn ngữ thô lỗ, lại còn tranh cãi với người ta. Trên tờ tiền giảng chân tướng được viết bằng tay lại còn có những lời lẽ khoa trương… Tâm cấp bách muốn cứu người của đồng tu chúng ta đều đã biết. Nhưng nếu vì phương thức giảng chân tướng không phù hợp mà khiến cho thế nhân phản cảm, thì thật là cái được chẳng bõ cho cái mất.

Giảng chân tướng là một trong ba việc mà đệ tử Đại Pháp nhất định phải làm, đây chính là trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta, mọi người đều cần phải nỗ lực cố gắng. Nhưng có lẽ một số đồng tu trong quá trình giảng chân tướng làm lại xem nhẹ phương diện “giảng thanh” (giảng nói một cách rõ ràng).

Sư phụ đã chỉ rõ:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân;…” (Lý tính, Tinh tấn yếu chỉ 2)

“Trong khi bị bức hại, cần để cho người dân thế giới biết rõ chân tướng, làm nhiều người hơn nữa đắc Pháp, cứu độ thế nhân.” (Lời chúc mừng, Tinh tấn yếu chỉ 2)

“Do đó, khi giảng rõ chân tướng, không nên đợi, không nên dựa vào [người khác], không nên trông chờ vào sự biến đổi của các nhân tố bên ngoài. “ (Gửi toàn thể học viên Pháp hội Bắc Âu, Tinh tấn yếu chỉ 2)

“Toàn diện giảng rõ chân tướng, chính niệm thanh trừ tà ác, cứu độ chúng sinh, kiên định duy hộ Pháp;…” (Đại Pháp kiên cố không thể phá, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Trong khi giảng Pháp, Sư phụ thường hay nói rằng giảng chân tướng phải giảng rõ, vậy chúng ta hãy thử tự mình nghĩ kỹ lại xem, trong quá trình giảng chân tướng trực diện, liệu đã làm được “giảng thanh” hay chưa?

Đệ tử Đại Pháp làm gì cũng không được làm một cách hồ đồ. Chúng ta là những Đệ tử Đại Pháp đang trợ Sư chính Pháp, làm gì cũng phải tận lực mà làm. Cá nhân tôi cho rằng, giảng chân tướng cần phải giảng thật tường tận, minh bạch. Ngoại trừ việc phải học Pháp cho tốt, bảo trì chính niệm, trên hình thức biểu hiện ra cũng không thể phát sinh tranh chấp với người thường, phải làm được lý trí bình hòa, không được quá , không nên giảng quá cao. Đầu tiên thông qua việc nói chuyện, giao lưu, có thể liễu giải được nhận thức cơ bản của họ về Đại Pháp, sau đó cần đứng trên góc độ của họ để dẫn dắt họ từng bước liễu giải chân tướng. Ví dụ, vạch trần vụ “tự thiêu Thiên An Môn” giả mạo, tà đảng vì sao lại bức hại Pháp Luân Công, dần dần làm rõ những chân tướng cơ bản nhất. Trong khi giao lưu thì chúng ta đều hy vọng rằng đối phương có thể liên tục đưa ra các câu hỏi để có thể cùng chúng ta triển khai tiếp tục câu chuyện, nếu như vậy sẽ có cơ hội để đánh phá vào từng giả tướng trong đầu của họ. Nếu gặp phải người cứ một mạch muốn từ chối thì không nên cứ tiếp tục giảng nữa mà nên dừng và hướng nội, và nói với họ rằng nếu có cơ hội thì có thể tìm hiểu kỹ hơn về chân tướng Pháp Luân Công. Đặc biệt không nên vì phương thức giảng chân tướng không phù hợp mà lại ảnh hưởng không tốt đến cách mà con người thế gian liễu giải Đại Pháp.

Chúng ta hãy đặt công phu hơn trong việc “giảng thanh chân tướng”, khiến cho con người thế gian đối với Đại Pháp có thể thể hiện được sự thành kính và tôn trọng thích đáng.

Đây là một số thể ngộ của bản thân, chỗ nào không phù hợp với Pháp xin đồng tu hãy từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/30/376375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/14/173249.html

Đăng ngày 01-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share