Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 22-11-2018] Trong hai ngày Chủ Nhật ngày 10 và 17 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại các sự kiện cộng đồng được tổ chức ở Eltham và Chadston. Họ cũng đã nói cho các cư dân địa phương biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài suốt 19 năm qua tại Trung Quốc của chính quyền Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

a632f1e9043560899d9034e7cc9c17cb.jpg

Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu tại sự kiện cộng đồng ở Eltham

2de1f4e75661723607746da778f449c8.jpg

Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu tại sự kiện cộng đồng ở Chadston

Eltham: “Một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới“

Adam Rogasch, chủ sở hữu của một doanh nghiệp cải tạo nhà ở, đã từng luyện võ hơn 10 năm. Vào ngày Chủ Nhật 10 tháng 11 năm 2018, trong lúc đi cùng vợ con đến sự kiện cộng đồng, anh để ý thấy những người đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh cho biết các động tác của họ thật lôi cuốn và anh muốn tìm hiểu thêm. “Tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp có một vài động tác giống với võ thuật. Nó cũng có thiền định và khả năng làm tinh thần thăng hoa.”

Lúc học bài công pháp thứ nhất, bài “Phật Triển Thiên Thủ Pháp”, Rogasch cho biết, anh cảm nhận được nguồn năng lượng lan tỏa khắp cơ thể mình.

ebb3e69824f6903c27e4d5441ac03c03.jpg

Adam Rogasch học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

97b159a6a0eb40e268212f86816938a3.jpg

Rogasch cùng vợ tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Stacey Ackland đã có nhiều năm tập Thái Cực Quyền và cũng bị cuốn hút trước các bài công pháp nhẹ nhàng, thanh nhã của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi đã luôn mong ước tìm được một pháp môn nhẹ nhàng và dễ học. Đây sẽ là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới.”

Khi nghe được biết pháp môn ôn hòa này lại đang bị bức hại ở Trung Quốc, cô đã lập tức ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại.

010ab57ebff50d07ab9e10ed8fe18ea1.jpg

Một công dân Eltam ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Chadston: Ngày vui gia đình

Halolo, một kỹ sư công nghệ thông tin, thấy có những người đang gấp các bông hoa sen bằng giấy tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, anh đã đưa vợ cùng con gái của mình tới xem.

Trong lúc Halolo đứng xem vợ con học gấp bông sen giấy, anh đã trò chuyện với một học viên và biết rằng có rất nhiều trường học ở Ấn Độ hiện nay đã đưa Pháp Luân Đại Pháp vào giảng dạy. Anh cho biết, anh rất hào hứng tham gia một khóa học để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Seta Baleisuva là một giáo viên tiểu học ở địa phương. Cô đã bị sốc khi biết tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo ở Trung Quốc, gồm cả vấn nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng do chính quyền hậu thuẫn. Cô đã hỏi xin các học viên mẫu đơn thỉnh nguyện và cho biết cô sẽ thu thập chữ ký thỉnh nguyện từ những người bạn, đồng nghiệp và hàng xóm của mình.

5ac3efd09779da88656ac23c1e71eb5f.jpg

Cư dân ở Chadston ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại

Crystal, từ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc di cư sang Úc từ mười năm trước, đưa con gái đến quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp để làm một bông sen giấy. Cô thực sự ấn tượng trước những nỗ lực không biết mệt mỏi của các học viên suốt hàng thập kỷ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Cô cho biết, cô biết rất rõ ĐCSTQ tà ác đến thế nào và nói: “Có rất nhiều lý do khiến rất nhiều người đến thế phản đối ĐCSTQ. Chẳng có thứ hèn hạ nào mà nó không làm cả!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/22/377521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/27/173413.html

Đăng ngày 30-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share