Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2018] Đầu năm 2018, ông Trịnh Cư Thành, ngoài 70 tuổi, cư dân thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, đã bị kết án hai năm tù sau 10 tháng bị giam giữ phi pháp. Toàn thân ông tím bầm và bị tụ máu vì bị đánh đập tàn ác trong Nhà tù Đô Quân.

Ngày 30 tháng 3 năm 2017, khi ông Trịnh đang phát tài liệu chân tướng ở khu trung tâm của huyện Phổ Đông, thì bị bắt giữ. Ban đầu, ông bị giam trong Trại tạm giam Huyện Phổ Đông, sau đó bị chuyển tới Trung tâm Phục hồi chức năng của Bệnh viện Nhân dân Huyện Phổ Đông. Theo lính canh trại giam, trung tâm này trực thuộc trại tạm giam. Sau 10 tháng bị giam giữ, ông Trịnh bị kết án hai năm tù. Đầu năm 2018, ông bị đưa tới Nhà tù Đô Quân, ngay trước thềm Tết Nguyên đán (giữa tháng 2 dương lịch).

Lính canh Tiêu Kiếm và Vương Thế Quân đã chỉ đạo tù nhân Điền Kiến Khôn giám sát các học viên. Điền đặc biệt nhắm tới ông Trịnh và ngược đãi ông với đủ loại hình thức tra tấn.

Do bị tra tấn tàn bạo, ông Trịnh bị bán thân bất toại và được đưa tới bệnh viện nhà tù. Sau đó, họ chuyển ông tới Bệnh viện Công an Quý Châu.

Hai tù nhân khác là Mã Khai Hữu và Trần Phương Khoa, được giao nhiệm vụ theo dõi các học viên, nhận lệnh từ Tiêu và Vương tiến hành ngược đãi ông Trịnh trong một tháng. Khi ở Bệnh viện Nhà tù Đô Quân, tù nhân thay phiên nhau tra tấn ông Trịnh, trong đó Mã và Trần là kẻ hành ác máu lạnh nhất.

Các tù nhân phỉ báng và chửi rủa ông Trịnh. Họ dùng ngón tay chọc vào mắt ông, véo và dùng tăm chọc vào mũi và tai ông, véo núm vú, tát vào mặt, đấm và đá ông, búng bộ phận sinh dục của ông, v.v. Ông Trịnh bị tra tấn đến thập tử nhất sinh.

Để che giấu những hành vi tàn ác của mình, lính canh đã ngụy tạo những lời dối trá về ông Trịnh và chỉ đạo tù nhân lan truyền câu chuyện đó. Họ cũng lừa dối công chúng, tuyên bố rằng ông Trịnh là người theo một giáo phái nào đó.

Chúng tôi kêu gọi những người thiện lương trên khắp thế giới quan tâm tới tình huống của ông Trịnh, lên tiếng ủng hộ, và giúp giải cứu ông Trịnh khỏi bị tra tấn vô nhân đạo thêm nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/12/377012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/24/173370.html

Đăng ngày 29-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share