Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2018] Hai cư dân ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, đã bị kết án 5 năm tù vào đầu tháng 10 năm 2018 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Cả hai học viên này đều đã nộp đơn kháng án.

Bà Dương Hoa, 55 tuổi, và bà Ngô Á Lị, 57 tuổi, bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2017 trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà và giam giữ họ ở Trại tạm giam Quận Hàm Thái.

Tòa án Quận Hàm Thái đã tổ chức một phiên xét xử bí mật đối với hai bà vào ngày 16 tháng 11 năm 2017, mà không thông báo cho gia đình hay luật sư của họ. Mãi cho đến gần một năm sau, tòa án mới công bố phán quyết.

Đây không phải là lần đầu tiên hai phụ nữ này bị nhắm đến chỉ vì đức tin của họ.

Bản án mới nhất đối với bà Dương được đưa ra chưa đến 3 năm sau khi bà thụ án 9 năm trong tù. Trước khi bị bỏ tù lần đầu tiên, bà cũng đã bị giam 2 năm trong một trại lao động cưỡng bức vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Bà nói nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà bà đã khỏi bệnh thấp tim vốn đã khiến cho bà không thể sống một cuộc sống bình thường.

Bà Ngô đã bị bắt nhiều lần và còn bị cho thôi việc. Bà thụ án 2 năm trong một trại lao động và 5 năm trong tù trước khi bị bắt và kết án một lần nữa.

Gia đình của cả hai bà hiện đang rất lo lắng về sự an toàn và sức khỏe của họ.

Các báo cáo trước đây:

Thiểm Tây: Hai phụ nữ ở Hán Trung bị xét xử phi pháp, gia đình và luật sư không hề hay biết

Từng bị cầm tù năm năm, người phụ nữ lại bị bắt giữ bởi đức tin của mình

Hơn 300 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây kiện Giang Trạch Dân từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 12 năm 2015


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/17/377230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/23/173364.html

Đăng ngày 28-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share