Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-11-2018] Diễn đàn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, được tổ chức tại Quốc hội Phần Lan ở Helsinki vào hôm 13 tháng 11, đã thu hút sự chú ý của hầu hết các hãng truyền thông nổi tiếng Phần Lan. Các tờ báo lớn nhất ở quốc gia này, bao gồm Helsingin SanomatMetro, AamulehtiLapin Kansa, và 11 trang mạng đã đưa tin về sự kiện.

Ông Eva Biaudet, thành viên quốc hội, là người tổ chức diễn đàn. Một số khách mời thuyết trình bao gồm ông Ethan Gutmann, nhà báo đã tiến hành điều tra thu hoạch nội tạng, ông Heikki Mäkisalo, chuyên gia cấy ghép nội tạng của Bệnh viện Trung ương Đại học Helsinki, và bà Marja Heinonen-Guzejevilta, chuyên gia về đạo đức y tế.

bfda4074403f9d81d3989ff3c40c38d9.jpg

Ông Ethan Gutmann đưa ra những bằng chứng mà ông và các cộng sự đã thu thập để chứng minh sự tồn tại của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

Bà Marja Heinonen-Guzejev cho khách tham dự diễn đàn biết rằng một bài báo được công bố trên Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ vào năm 2016 cho thấy 63% nội tạng cung cấp cho các ca phẫu thuật cấy ghép trên thế giới đến từ Trung Quốc. Bà cho hay nhiều quốc gia đã thông qua đạo luật cấm không cho người dân nước họ cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, gồm có Đài Loan, Israel, Tây Ban Nha, Ý và Na Uy. Bà đề nghị sử dụng kỹ thuật DNA để thu thập thêm nhiều bằng chứng.

39ba1dc9c1091e59232d739202c5bb53.jpg

Bà Marja Heinonen-Guzejev, chuyên gia về đạo đức y khoa, thuyết trình tại diễn đàn

Bà Heinonen-Guzejev còn đề cập đến Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép mới được thành lập. Đây là tòa án độc lập có nhiệm vụ điều tra tổ chức chính phủ và cá nhân tham gia vào nạn cưỡng bức mua bán nội tạng ở Trung Quốc.

Một số tờ báo và phương tiện truyền thông mạng đã đăng tải bài báo, “Cấy ghép tạng ở Trung Quốc chỉ trong vài giờ: Hầu hết các bộ phận nội tạng đến từ tù nhân lương tâm.” Bài báo chỉ ra rằng hầu hết nạn nhân của tội ác này là các học viên Pháp Luân Công.

Tờ Helsingin Sanomattiết lộ với độc giả rằng ở các tù nhân lương tâm Trung Quốc thường xuyên bị xét nghiệm máu và DNA. Nếu một bệnh nhân cần nội tạng, các bệnh viện do chính phủ điều hành có thể sắp xếp cuộc phẫu thuật trong vòng vài giờ.

“Trung Quốc tiến hành trên 100.000 ca phẫu thuật ghép tạng hàng năm. Sự thật này là một vi phạm nhân quyền và tàn sát quy mô lớn”, bài báo nêu rõ.

942924d87080a4633ae80a87d8695486.jpg

Bài báo trên tờ Helsingin Sanomat, tờ báo lớn nhất Phần Lan

b0eff3f265a98696ccd2e1ba5fb56334.jpg

Bài báo trên tờ Aamulehti

1ab106b1347b9dee459c8f413679fa11.jpg

Bài báo trên tờ Metro

Bài báo còn giới thiệu về môn tu luyện tự thân mang lại lợi ích cả tâm lẫn thân, Pháp Luân Công. Bài báo nêu rõ trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, có hơn 70 triệu người dân Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, số ca phẫu thuật ghép tạng tại Trung Quốc đã tăng lên theo cấp số nhân.

Bài báo liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/16/377211.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/21/377468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/26/173399.html

Đăng ngày 28-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share