Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Chicago

[MINH HUỆ 24-11-2018] Ngày 22 tháng 11 năm 2018, nhóm Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Cuộc diễu hành Ngày lễ Tạ ơn Chicago lần thứ 85 ở trung tâm thành phố Chicago. Đây là lần thứ 16 nhóm Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện tại sự kiện công chúng thường niên này.

Cuộc diễu hành là lễ niệm Ngày lễ Tạ ơn lớn nhất trong khu vực Chicago với hơn 5.000 người tham gia. Ước tính có 400.000 khán giả theo dõi cuộc diễu hành được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.

5940b8b4ce868fa38cd8926c6e38cff8.jpg

e34783a6833b6472198036aff0a475b1.jpg

9d0ab3581e20fff506d9e75e85ae64c5.jpg

3e7acef04fa7ad0e7ae9bf42071d4861.jpg

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong Cuộc diễu hành Ngày lễ Tạ ơn Chicago

f1564cba33bd70179d71ebd074135f5a.jpg

8486c1effff1ec71946d8835163c8cc8.jpg

Khán giả chụp ảnh hoặc quay phim đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp

8bd67127fa19f47f61a236625806842a.jpg

Cô Marina (thứ hai từ trái sang) và các bạn

Marina và những người bạn của cô đã tham gia cuộc diễu hành ở một nhóm khác và quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp khi họ nhìn thấy thuyền Pháp. Họ rất vui khi nhận tờ rơi giới thiệu về môn tu luyện.

d777ed4d5d66e2631f8905a627e3e712.jpg

Anh Brandon Carter cho biết anh rất ấn tượng với đoàn Pháp Luân Đại Pháp

Anh Brandon Carter thốt lên: “Thật kinh ngạc! Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời!” Anh đã quay phim đoàn Pháp Luân Đại Pháp và nhận xét rằng chiếc thuyền thật tráng lệ và màn trình diễn bài công pháp thật đẹp.

e56964addf5d9c8bdc95a93da04ffb0a.jpg

Ông Tom và vợ rất vui khi nhận một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp

6422870e9f7a6ba175e187a7df95674c.jpg

Ông Al Lewand ấn tượng với thuyền Pháp

Ông Al Lewand rất ấn tượng với chiếc thuyền cao 3 mét được trang trí bằng hoa sen rực rỡ: “Con thuyền của họ thật hoàn hảo. Đó là thứ đẹp nhất từ trước tới giờ.”

Cảm kích vì được tự do

Fiona và Siqi là hai sinh viên của trường Đại học Northwest. Họ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với cha mẹ từ khi còn nhỏ ở Trung Quốc. Vì Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc từ năm 1999, họ cảm thấy đặc biệt may mắn khi có thể tự do tu luyện và thậm chí biểu diễn trong một cuộc diễu hành lớn như vậy.

Fiona chia sẻ: “Một khán giả đọc những từ trên biểu ngữ của chúng tôi ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Anh ấy giơ ngón tay cái lên và nói: ‘Đây là chân lý!’” Tôi đã rất cảm động.

Siqi cho biết: “Trên đường quay lại bãi đỗ xe sau cuộc diễu hành, một số người đi đường thốt lên: ‘Màn trình diễn của các bạn thật tuyệt vời!’ Họ xin được chụp ảnh cùng chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/24/377594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/26/173397.html

Đăng ngày 28-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share