Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2018] Một phụ nữ 60 tuổi ở huyện Miễn bị bắt giữ trước thềm lễ hội hoa cải dầu thường niên, bởi chính quyền lo sợ rằng bà sẽ treo các biểu ngữ và áp phích mang thông điệp Pháp Luân Công trong lễ hội khiến những người tham dự sự kiện trông thấy.

Lý do bắt giữ bà Tiếu Vinh là bởi công an nghi ngờ rằng trước đó bà đã treo những tấm biểu ngữ và áp phích tương tự tại một điểm tham quan ở địa phương.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bởi chính quyền kiểm soát gắt gao các kênh thông tin và internet, nên nhiều học viên đã lựa chọn phương án trưng các thông tin chân tướng ở nơi công cộng để phơi bày cuộc bức hại này.

Ngày 12 tháng 1 năm 2018, công an bắt giữ bà Tiếu tại nhà, và ngày hôm đó, họ đã nhốt trong một chiếc lồng kim loại tại đồn công an địa phương. Ngày hôm sau, bà bị chuyển tới Trại tạm giam Khu Hán Đài, và kể từ đó, bà vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam này.

Một nhân chứng cho hay đã nhìn thấy trại giam còng tay bà Tiếu ra sau lưng.

Ba nhân viên của Viện Kiểm sát Huyện Miễn đã tới trại tạm giam nói chuyện với bà Tiếu vào ngày 25 tháng 1. Hai tuần sau đó, viện kiểm sát đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà

Gia đình bà sớm nhận được một thông báo của tòa án nói rằng bà sẽ bị đưa ra xét xử, nhưng ngày giờ cụ thể không được viết trong thông báo.

Ngày 12 tháng 2 bà Tiếu đã ký giấy ủy quyền khi luật sư của bà tới gặp bà.

Ngày 28 tháng 3, bà đã gửi một yêu cầu đề nghị bãi bỏ vụ án của bà, vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công.

Đây không phải là lần đầu bà Tiếu bị chính quyền nhắm đến vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà từng bị giam 15 ngày trong năm 2000, và 34 ngày trong năm 2016. Công an tống tiền bà 1.000 tệ trước khi trả tự do cho bà vào năm 2016.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/9/376891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/23/173363.html

Đăng ngày 27-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share