Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mexico

[MINH HUỆ 23-11-2018] Ngày 17 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một hội nghị tại thành phố Mexico với 16 người đã trình bày kinh nghiệm tu luyện cá nhân và chia sẻ những trải nghiệm khi sống theo các nguyên tắc đạo đức của Pháp Luân Đại Pháp, nâng cao nhận thức về môn tu luyện này cũng như cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

ea55d58af3d32669bbf6a3f65c477874.jpg

33b95d5c24c75efc1e277b87bea4cd40.jpg

Học viên Mexico tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm với lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Loại bỏ chấp trước sợ hãi

Mariana cho biết, mặc dù cô cố hết sức để hướng nội và tích cực làm nhiều hạng mục để giúp mọi người hiểu Pháp Luân Đại Pháp nhưng môi trường gia đình của cô lại ngày càng tệ hơn. Cô thường bị chồng mình ngược đãi.

Cô nhận ra rằng cô vẫn còn chấp trước vào tình và oán hận. Cuối cùng, cô bắt đầu xem hoàn cảnh gia đình là khảo nghiệm để giúp cô đề cao.

Cô liên tục chính lại tư tưởng của mình. Ngạc nhiên thay, chồng cô đột nhiên thay đổi thái độ đối với Đại Pháp. Anh thậm chí còn đồng ý xem Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận cùng với cô.

Mariana cũng chia sẻ thể ngộ của bản thân về một khảo nghiệm khác. Một hôm, cô hay tin một học viên đột nhiên qua đời. Mariana đã phối hợp với cô ấy trong một hạng mục, cô nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ. Họ đã nói về những chấp trước vào việc phải trở nên hoàn hảo và cần phải kiểm soát người khác.

Theo thể ngộ của cô từ những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp, Mariana nhận ra rằng đây là cơ hội để củng cố chính niệm và đối mặt với những chấp trước khác của cô, như chấp trước sợ chết.

Khi cô bắt đầu nhận ra những chấp trước của mình, Mariana cảm thấy một gánh nặng khổng lồ đang được gỡ khỏi thân mình. Cô nói rằng trải nghiệm này khích lệ cô tu luyện tinh tấn hơn.

Vượt qua nỗi sợ hãi và buông bỏ tính kiêu ngạo

Maru chia sẻ về cách cô vượt qua nỗi sợ hãi. Cô nói: “Tôi nhớ đã dành cả đêm để chiến đấu với quỷ chấp trước sợ hãi. Tôi có thể nhìn thấy nó, rất đáng sợ. Một học viên khác đã giúp tôi. Cô ấy nói với tôi rằng những chấp trước đó không thuộc về bản thân chân chính của tôi, rằng là một học viên, tôi có thể loại bỏ chúng bằng cách phủ nhận sự tồn tại của chúng. Tôi dần dần có thể thấy rằng đây là cơ hội để tôi loại bỏ những chấp trước này.”

Cô cũng chia sẻ lần vượt quan nghiệp bệnh và phát hiện ra quan niệm người thường bằng cách nhớ lại một đồng tu đau đớn thế nào vì nghiệp bệnh: học viên này đang cầu xin được gỡ bỏ cơn đau mà không hiểu ra rằng đó chính là quá trình tu luyện. Cô cho rằng những chấp trước của người học viên đó chính là nguyên nhân gây ra khổ nạn của anh ấy. Cô nhận ra mình có tâm kiêu ngạo, ích kỷ và thiếu từ bi, và cô bắt đầu loại bỏ chúng.

Một học viên khác, Leo, cho biết anh nhận ra suy nghĩ tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp của em gái mình phản ánh những chấp trước của chính anh. Anh viết cho cô một lá thư, kể cho cô nghe về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp và anh đã đạt được những gì khi hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Anh nói, anh hy vọng rằng chính niệm của anh sẽ giúp em gái tìm thấy chính mình. Dần dần, cô đã thay đổi thái độ với Đại Pháp, và mối quan hệ của họ đã tốt hơn.

Một thanh niên chuyển mình từ lối sống buông thả

Eduardo là một học viên trẻ. Anh nhận ra rằng những gì anh hiểu về tự do là sai. Anh chia sẻ, thanh niên ngày nay không có giá trị thực sự. Anh kể về nỗi bế tắc của bản thân trong môi trường hủ bại của xã hội và đã buông thả chính mình. Lối sống buông thả khiến anh càng thêm đau buồn thay vì vui sướng.

Eduardo cho biết, giờ đây, anh đã tập Pháp Luân Đại Pháp và đang giới thiệu môn tu luyện này cho người khác với sự trợ giúp của các học viên khác ở trường đại học của anh.

Anh bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã cho anh cơ hội để tránh xa lối sống buông thả và bước đi trên con đường ngay chính. Anh thấy mình có trách nhiệm giúp đỡ những người trẻ tuổi đang lạc lối khác bằng cách giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ.

Hội nghị có sự tham dự của các học viên từ 12 tiểu bang của Cộng hòa Mexico. Nhiều người tham dự cho biết, họ rất xúc động trước các bài chia sẻ. Một học viên cho biết, ông đã thu hoạch được nhiều điều mới từ thể ngộ của các học viên khác. “Những hội nghị như thế này giúp chúng ta hình thành chỉnh thể, động viên nhau kiên định tiến bước trên con đường tu luyện, nâng cao thể ngộ trong tu luyện, và hoàn thành thệ ước trợ Sư cứu độ chúng sinh”, ông nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/23/377560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/25/173387.html

Đăng ngày 27-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share