Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2018] Mười học viên Pháp Luân Công hiện đang bị giam giữ trong Trại tạm giam Du Thụ, tỉnh Cát Lâm và đối mặt với việc bị truy tố vì không từ bỏ đức tin của mình.

Tỉnh Cát Lâm, nơi Pháp Luân Công lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, và hiện là một trong những tỉnh bị bức hại nặng nề nhất kể từ sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại pháp môn tu luyện này trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999.

Ba trong số các học viên đã bị kết án và số còn lại đang đợi phán quyết.

Mười học viên bị bắt giữ trong 19 tháng

Mười học viên này bị bắt giữ trong vòng 19 tháng.

Cô Vương Hồng Diễm bị bắt giữ cùng với mẹ và em trai vào ngày 6 tháng 3 năm 2017 vì cho một học viên Pháp Luân Công khác ở nhờ trong nhà.

4bf73ad31eb33b32abda20b88fcd4fbf.jpg

Cô Vương Hồng Diễm

Cô Trần Ngạn Hoa bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 6 năm 2017 khi đang luyện công phía trước trường Đại học Cát Lâm.

Cô Xa Bình Bình bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 1 năm 2018, ba tháng sau khi cô mãn hạn tù bốn năm vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi bị cầm tù, cô bị bong võng mạc mắt phải, và lính canh từ chối đưa cô tới bệnh viện điều trị. Hiện mắt phải của cô gần như đã bị mù.

da144c05c5c152ea9ab689591839970b.jpg

Cô Xa Bình Bình

Bà Kim Yến, 49 tuổi, là một kỹ sư hóa học cao cấp, bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 3 năm 2018. Vụ bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào tháng 4.

Bốn học viên nói trên ban đầu bị giam giữ trong trại tạm giam Số 4 Trường Xuân, nhưng sau đó đã bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Du Thụ vào 2 giờ sáng ngày 19 tháng 10 năm 2018.

Bà Lý Tú Quyên, ngoài 50 tuổi, bị bắt giữ và nhà của bà bị lục soát vào ngày 13 tháng 6 năm 2018, ngay trước mặt người cha chồng già cả đã 88 tuổi vừa mới xuất viện của bà. Viện Kiểm sát Thành phố Du Thụ đã phê chuẩn việc bắt giữ bà vào ngày 20 tháng 6. Bà bị bức thực sau khi tuyệt thức phản đối việc bị bức hại.

Bà Lý Khánh Hiệp, 75 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 8 năm 2018, khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân trên đường phố. Viện Kiểm sát Thành phố Du Thụ đã thông qua việc bắt giữ bà vào ngày 24 tháng 8. Các nhà chức trách từ chối trả tự do cho bà mặc dù bà bị huyết áp cao, sốt cao, và bị đau chân khiến bà đi lại gặp khó khăn.

Bà Tống Triệu Hằng và bà Lưu Thục Nham, cả hai đều 76 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 8 năm 2018 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Họ bị đưa tới tại tạm giam vào buổi tối cùng ngày. Hồ sơ vụ án của họ đã được trình lên Tòa án Thành phố Du Thụ.

Bà Trương Ngọc Kiệt, gần 70 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 cũng vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Công an lục soát nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Từ Cảnh Siêu, 85 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 9 năm 2018 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Công an đã theo dõi và ghi hình ông trước khi tiến hành bắt giữ.

Xét xử bí mật ba học viên

Bà Vương, bà Kim và bà Xa từng người bị đưa ra xét xử riêng rẽ tại Tòa án Khu Triều Dương vào ngày 27 tháng 9 năm 2018.

Thời điểm đó, họ đang bị giam giữ trong trại tạm giam Số 4 Trường Xuân. Họ từ chối đến tòa án và bị cưỡng chế khiêng lên xe công an. Các ngón tay của bà Vương bị trật khớp khi bà kháng cự để thoát khỏi sự khống chế của lính canh. Họ cũng bịt miệng bà Vương và bà Xa nhằm khiến hai bà không thể phản kháng lính canh.

Luật sư của bà Vương không thể có mặt tại tòa án bởi ông đã nhiều lần tìm hiểu về ngày diễn ra phiên tòa, nhưng không nhận được hồi đáp.

Bà Kim bị sốc khi thấy một luật sư khác xuất hiện ở tòa án. Bà đã thuê một luật sư đồng ý biện hộ vô tội cho bà, nhưng gia đình đã thuê vị luật sư mới này cho bà mà bà không hề hay biết, và người này đã thay bà nhận tội. Bà hồ nghi rằng gia đình bà đã bị chính quyền gây sức ép. Bà đã ngay lập tức loại bỏ vị luật sư mới này. Thẩm phán Khương Huy đã sớm cho hoãn phiên xét xử.

Vài tuần sau phiên xét xử, ba học viên này đã bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Du Thụ.

Bài liên quan:

Một gia đình ở Cát Lâm bị bắt giữ vì cung cấp nơi ẩn náu cho bà Lữ Vĩnh Trân

Một phụ nữ ở Cát Lâm bị bắt giữ và bức thực trong trại tạm giam

Học viên 75 tuổi bị bắt giữ trái phép chỉ vì đức tin của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/3/376606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/23/173365.html

Đăng ngày 26-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share