Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 19-11-2019] Ngày 17 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện trên quảng trường trước Nhà thờ Cologne, công trình nổi tiếng được tham quan nhiều nhất của Đức. Nhiều du khách và người dân địa phương đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên vô tội.

Một du khách ngoài 30 tuổi đến từ Ai Cập trông thấy các biểu ngữ của các học viên và hỏi han thêm về sự kiện này. Một học viên nói với anh về cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công vô tội.

Vị du khách nói rằng việc một đảng cầm quyền có thể làm những điều như vậy đối với người dân của mình thật là quá sức tưởng tượng. Người học viên nói với anh về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do ĐCSTQ hậu thuẫn. Vị du khách bị sốc và cho biết “mọi người phải có sự lựa chọn giữa thiện và ác” khi đối mặt với một tội ác như vậy.

63d76371d761ad1ddc7ef0b49f5270c6.jpg

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước Nhà thờ Cologne

70698722a789424324795604eeacff2b.jpg

Mọi người xem một tấm áp phích với thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ

7785b29296d789d6146b3de49e13e0f4.jpg

8ee3fb680f16b6fc0480817d4ae28f23.jpg

Người đi bộ tìm hiểu về Pháp Luân Công từ các học viên

Các học viên Pháp Luân Công đã định kỳ tổ chức các sự kiện trước Nhà thờ Cologne từ năm 2000. Các sự kiện này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Một sinh viên đại học có tên Glenn đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ tại một sự kiện như vậy bên ngoài nhà thờ. Glenn muốn giúp nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại và quyết định truyền rộng ra thế giới bằng cách sử dụng các kỹ năng chuyên môn của mình. Anh đến sự kiện hai lần để quay phim và phỏng vấn các học viên. Video của anh có tựa đề “Pháp Luân Công – bị bức hại, tra tấn và tàn sát” được đăng trên YouTube vào ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Một thanh niên người Trung Quốc quan tâm đến sự kiện và chụp nhiều bức ảnh. Anh cho hay anh là một sinh viên ở thành phố khác và đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ từ các học viên khi anh tham quan một điểm du lịch nổi tiếng. Anh cũng đã đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản. Một học viên hỏi anh có phải là thành viên của ĐCSTQ hay các tổ chức liên đới của nó không. Anh cho biết anh đã gia nhập một cách thụ động và làm tam thoái tại sự kiện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/19/377366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/23/173357.html

Đăng ngày 26-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share