Bài viết của Đường Ân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-11-2018] Lễ Tạ ơn là một ngày lễ đặc biệt để bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm kích. Đối với nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp, đó còn là dịp bày tỏ cảm nghĩ về môn tu luyện và lòng cảm ân với Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn thiền định này.

Dưới đây là tin tức tại Đài Loan:

Hàng trăm ngàn học viên sau 21 năm

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, được phổ truyền ra công chúng vào năm 1992. Hiện có hơn 100 triệu người tại trên 100 quốc gia tu luyện pháp môn này. Các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch sang khoảng 40 thứ tiếng.

1355fc7d81a4e1c7f2cc35e1de4f62f1.jpg

Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giảng Pháp tại Đài Chung, Đài Loan vào tháng 11 năm 1997

Sau khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ở Đài Loan vào tháng 4 năm 1995, Đại sư Lý Hồng Chí đã tới Đài Loan vào tháng 11 năm 1997 và giảng Pháp ở cả Đài Bắc và Đài Chung. Khoảng 1.000 học viên tham dự các khóa giảng này và đặt nền móng cho sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp.

Hiện nay, có khoảng 1.000 điểm luyện công tập thể ở hơn 300 thành phố và thị trấn trên khắp Đài Loan, với lượng học viên tham gia đến vài trăm nghìn người.

dbf612eb2e2818d31ba2a18cc97680b1.jpg

Hơn 6.200 học viên Pháp Luân Đại Pháp xếp chữ tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc vào ngày 26 tháng 11 năm 2016

Từ mọi giai tầng xã hội

7cfbaa1d200445493062677fdf4b7198.jpg

Ông Trần Quốc Phong, một bác sỹ ở huyện Nghi Lan, Đài Loan, hồi phục chứng trầm cảm và mất ngủ ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Trần Quốc Phong, chủ một phòng khám nha khoa ở thị trấn La Đông, đã bị trầm cảm và mất ngủ trong nhiều thập kỷ. Các vấn đề của ông đã biến mất sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Không chỉ riêng tôi. Nhiều người tôi biết đã được trải nghiệm những phép màu như vậy. Họ là các giáo sư đại học, nghiên cứu sinh, bác sỹ, y tá, kỹ sư, nhân viên chính phủ, giáo viên, và các bà nội trợ”, ông nhận xét.

acc0101a4d50f690fdfa5aee17252a69.jpg

Ông Hứa Khải Hùng, giám đốc Trung tâm Ươm tạo Đổi mới tại Đại học Quốc gia Nghi Lan, cho biết Pháp Luân Đại Pháp giúp các học viên và có ích cho xã hội

Ông Hứa Khải Hùng, giám đốc Trung tâm Ươm tạo Đổi mới tại Đại học Quốc gia Nghi Lan, cho hay ông đã chứng kiến những lợi ích của Pháp Luân Công trong rất nhiều trường hợp. “Tâm tính được cải thiện, đặc biệt là nó rất tốt cho các học viên và toàn xã hội nói chung”, ông cho biết thêm. Ông phản đối cuộc đàn áp ở Trung Quốc Đại lục và nói rằng nhiều người hơn nữa cần biết đến nó để cuộc đàn áp này có thể chấm dứt.

926906bef989f8c1de3d825c991a281f.jpg

Nghiên cứu sinh Trương Tuyên Lăng chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp cô trở nên thiện lương và tốt bụng

Cô Trương Tuyên Lăng, nghiên cứu sinh ngành tài chính tại Đại học Quốc gia Đài Loan, đồng tình: “Tôi đã học được hàm nghĩa chân chính của thiện và biết được cân nhắc đến người khác trước là như thế nào. Điều này như thể mở ra một cánh cửa mới và đưa chúng ta đến bình yên và hạnh phúc.”

Cô cho hay điều đó đã giúp cô hòa hợp với mọi người. Ngoài ra, năm bài công pháp cho cô năng lượng để giải quyết các việc ở trường một cách dễ dàng và khiến cô trông trẻ hơn. “Mặc dù tôi là một nghiên cứu sinh, nhiều người nghĩ rằng tôi là học sinh trung học.”

96f5c461aa960bcaf016674de0227a03.jpg

Bác sỹ nha khoa Lý Tố Hạnh rất vui khi tìm được con đường tâm linh trong Pháp Luân Đại Pháp

Cô Lý Tố Hạnh là một bác sỹ nha khoa. Cô đã tìm kiếm con đường tâm linh trong nhiều năm. “Hiệu quả của Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu, bởi vì có rất nhiều trường hợp bị bệnh hen suyễn, đau nửa đầu, mất ngủ, bệnh tim, và các bệnh khác nữa đều đã hồi phục. Đó là lý do vì sao tôi rất thích môn này và muốn cho nhiều người hơn nữa biết đến nó”, cô bình luận.

Thoát khỏi nỗi thống khổ bệnh tật

Bà Hà Lai Cầm là một ví dụ, bà đã bị đau nửa đầu suốt 27 năm. Nó vô cùng đau đớn, và hàng đêm bà gặp nhiều vấn đề khi ngủ. Bà đã đi khám các bác sỹ Trung Y và Tây Y, nhưng họ không thể tìm ra phương pháp điều trị cho bà.

“Một người thân ở Trung Quốc Đại lục khuyên tôi tham gia khóa giảng 9 ngày [của Pháp Luân Đại Pháp] tại Tế Nam vào tháng 6 năm 1994. Sau khi tham dự khóa học, chứng đau nửa đầu và các bệnh khác của tôi đã biến mất trong vài ngày. Nó như thể một phép lạ và tôi cảm thấy như tôi đã được tái sinh”, bà chia sẻ.

Ông Lâm Phúc Sinh, thợ may nghỉ hưu, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1997. Không lâu sau đó, cơn đau khớp ở hai tay và chứng cứng cổ của ông biến mất. Ông cũng bỏ hút thuốc và tóc trên đầu ông mọc lại. Ông không còn cần đến thuốc đông y Trung Quốc mà ông đã phải dùng suốt hơn 40 năm qua. Hiện giờ, ở tuổi ngoài 80, ông Lâm rất khỏe mạnh và hạnh phúc.

Học đọc

152fdebc9d1a6b6d4e6fb1dd674d1a82.jpg

Bà Lý Mỹ Vân, 80 tuổi, trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Lý Mỹ Vân, 80 tuổi, cũng trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Do bị thủng màng nhĩ, bà bị nước vào tai và cần phải lau khô bằng tăm bông mỗi sáng. Sau khoảng hai tuần thiền định, tai bà không còn ngứa và khô ráo. Bà còn bị một vấn đề khác là lông quặm, nó không chỉ gây khó chịu, viêm nhiễm mà còn có thể dẫn đến mù lòa. Vì vậy, bà thường phải đến gặp bác sỹ nhãn khoa. Khoảng hai năm sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chứng lông quặm của bà đã trở nên bình thường.

“Một bất ngờ lớn hơn là tôi đọc được”, bà Lý, người từng mù chữ, chia sẻ: “Khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, từng từ đều nổi bật lên khi tôi đọc chúng. Các chữ sẽ trở nên đậm và sẫm hơn, giúp tôi dễ đọc hơn”, bà Lý giải thích. Bà nhanh chóng học được cách đọc sách.

Xương gãy liền trở lại

Anh Vương Thiêm Đinh làm việc tại Công ty Điện lực Đài Loan. Vài năm trước, anh bị tai nạn giao thông và được đưa đến phòng cấp cứu. Bản chụp X-quang cho thấy một xương bị gãy. Thay vì ở bệnh viện, anh Vương về nhà và tiếp tục đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp như thường lệ.

Khoảng ba tuần sau, anh Vương hoàn toàn bình phục và anh có thể tọa thiền ở tư thế hai chân vắt chéo nhau như thường lệ. Các đồng nghiệp của anh vô cùng ấn tượng và anh cũng rất biết ơn vì điều đó.

Một gia đình hạnh phúc

Ông Lâm Sùng Kỳ, chủ một nhà máy sản xuất túi nhựa, đã bị chứng mất ngủ, trầm cảm, táo bón và suy nhược thần kinh. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông chữa khỏi bệnh tật và cải thiện tâm tính.

Hành xử theo sự chỉ đạo của Chân – Thiện – Nhẫn, ông Lâm thấy cuộc sống trở nên suôn sẻ hơn. “Nó khiến tôi nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác. Chẳng hạn, tôi không còn chấp vào truy cầu vật chất và luôn coi khách hàng của tôi là ưu tiên hàng đầu. Doanh nghiệp của tôi trở nên tốt hơn”, ông Lâm chia sẻ.

Cả gia đình ông Lâm, tổng số 10 người, đều là học viên. “Mỗi thành viên gia đình tôi đều nhận được những lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp, về cả thể xác lẫn tinh thần”, ông Lâm cho biết, “Nhân dịp đặc biệt này trong năm, tất cả chúng tôi đều muốn nói lời ‘Cảm ân’ với Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì những phước lành này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/22/377429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/23/173362.html

Đăng ngày 26-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share