Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2018] Đã hai tháng kể từ khi một phụ nữ Hà Bắc bị giam giữ trong trại tẩy não vì từ chối từ bỏ đức tin của bà, Pháp Luân Công, trong thời hạn hai ngày.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dương Lâm, 47 tuổi, bị bắt vào ngày 19 tháng 9 năm 2018 sau khi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công bất chấp công an địa phương và lãnh đạo đơn vị công tác liên tục bức hại bà.

Bà đã tuyệt thực trong trại tẩy não để phản đối bức hại và việc bị giam giữ tùy tiện.

Bà Dương trở thành mục tiêu của chính quyền địa phương kể từ thời điểm bà bị chặn lại trên đường cao tốc khi đang trên đường từ thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đến Bắc Kinh để thăm một người bạn vào ngày 4 tháng 3 năm 2018. Công an tuần tra trên đường cao tốc đã kiểm tra chứng minh thư và bằng lái xe của bà, sau đó giữ bà tại trạm thu phí trong khi chờ người của Phòng 610 đến đưa bà về địa phương.

Ngày hôm sau, sau khi bà Dương quay trở lại làm việc tại một công ty điện lực ở thành phố Thạch Gia Trang, lãnh đạo của bà đã hỏi rằng hôm trước bà có đến Bắc Kinh hay không. Sau khi bà Dương nói với ông ta rằng bà đến đó để thăm một người bạn của mình, lãnh đạo liền hỏi tên và địa chỉ của bạn bà và nói rằng họ cần báo cáo với cảnh sát. Bà Dương từ chối cung cấp thông tin cho một yêu cầu vô lý như vậy.

Hai mươi phút sau, một nhóm viên chức của ủy ban khu phố và Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã đến và nói chuyện với lãnh đạo của bà. Sau khi họ rời đi, lãnh đạo của bà Dương nói với bà rằng họ đã bảo vệ bà khỏi việc bị người của chính quyền bắt đi, nhưng lại yêu cầu bà Dương phải viết cam kết không nói với bất kỳ ai về Pháp Luân Công nữa. Ông ta cũng yêu cầu được xem xét qua nhà bà và nói rằng từ bây giờ bà trở thành mục tiêu bị theo dõi sát sao của chính quyền địa phương.

Sau ngày hôm đó, quan chức địa phương liên tục gây sức ép lên lãnh đạo nơi bà Dương công tác.

Ngày 13 tháng 8, khi bà Dương tới cơ quan, bà bị gia hạn trong vòng hai ngày phải từ bỏ đức tin của mình, bằng không bà sẽ bị trừng phạt nặng.

Bà Dương đã viết một lá thư ngỏ gửi lãnh đạo của bà và đồng nghiệp, kể rằng tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà khỏi bệnh tim, chứng mất ngủ, và bệnh thấp khớp ra sao, cũng như dẫn dắt để bà làm tốt công việc tại cơ quan. Bà cũng nói rằng không hề có cơ sở pháp lý khi bức hại Pháp Luân Công.

Để trả đũa, ngày 10 tháng 9, chính quyền đã cử người đứng đầu của Trại tẩy não Tỉnh Hà Bắc, Viên Thư Khiêm, dẫn theo một toán nhân viên đến nơi bà công tác để nói chuyện với bà trong vài giờ đồng hồ. Sau khi bà Dương bày tỏ rằng bà vẫn tiếp tục kiên định tu luyện Pháp Luân Công, chín ngày sau, bà đã bị bắt giữ và bà vẫn bị giam giữ trong trại tẩy não kể từ đó.

Bài trước đó:
Hà Bắc: Một phụ đã tuyệt thực để phản đối việc bị bắt và giam giữ phi pháp trong trại tẩy não


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/18/377288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/22/173354.html

Đăng ngày 25-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share