Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2018] Ngày 7 tháng 11 năm 2018, mười học viên Pháp Luân Công, trong đó có hai học viên ngoài 80 tuổi, và sáu học viên ngoài 70 tuổi, đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu Ba Trung vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Công tố viên cáo buộc các học viên “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền quy chuẩn nhằm buộc tội Pháp Luân Công. Bằng chứng mà ông ta đưa ra là những lá đơn mà các học viên đã nộp năm 2015, trong đó kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc tội phát động bức hại Pháp Luân Công năm 1999.

Một báo cáo trước đó về việc các học viên này đang đối mặt với việc bị xét xử được đăng trên website Minh Huệ cũng được viện dẫn ra như là một bằng chứng để chống lại họ.

Luật sư của các học viên chỉ ra rằng bản cáo trạng đã không chỉ ra được thân chủ của họ đã phá hoại luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công để khỏi bệnh và nâng cao sức khỏe.

Các luật sư cũng chất vấn rằng làm cách nào mà một vài máy tính, máy in, và giấy in bị tịch thu từ nhà các học viên có thể gây hại cho bất kỳ ai. Bà Tôn Dung xác nhận rằng công tố viên đã liệt kê các điện thoại di động và máy tính của bà làm bằng chứng buộc tội trong bản cáo trạng. Cả công tố viên và thẩm phán đều không trả lời bà.

Các luật sư nhấn mạnh rằng không hề có cơ sở pháp lý cho việc bức hại Pháp Luân Công và yêu cầu phóng thích vô điều kiện thân chủ của họ.

Ngoài việc các luật sư biện hộ vô tội, nhiều học viên cũng kể lại họ đã hồi phục sức khỏe ra sao nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Một số thân nhân của các học viên cũng lên tiếng chứng thực cho phần biện hộ của họ.

Phiên xét xử kéo dài từ 10 giờ sáng đến gần 11 giờ đêm. Thẩm phán đã cho hoãn phiên tòa mà không tuyên phán quyết.

Mười học viên ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, bao gồm: Trương Minh Lăng, Trương Tân Vỹ, Trần Quốc Quỳnh, Nhạc Ánh Thông, Chu Lệ Hoa, Đại Vạn Nghĩa, Dương Gia Thuận, Khang Tôn Lục, Chúc Thiên Quý, Tôn Dung, đều bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Ngoại trừ ông Trương Minh Lăng, 82 tuổi, và ông Trương Tân Vỹ 89 tuổi, đã được tại ngoại vì tuổi cao, các học viên còn lại vẫn đang bị giam giữ trong một trại tạm giam địa phương.

Học viên và gia đình thuật lại việc họ đã thụ ích ra sao từ Pháp Luân Công

Ông Trương Tân Vỹ phải chống gậy và nhờ đến sự giúp đỡ của người nhà để bước vào phòng xử án. Ông kể lại rằng bệnh cao huyết áp, viêm gan, và bệnh lao, cũng như nhiều bệnh tật khác đã hoàn toàn khỏi sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1998. Ông cũng cho hay ông từng bị gãy xương vào năm 2000, và nó đã phục hồi hoàn toàn chỉ trong vòng 20 ngày nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Bốn người con của ông Trương đã từng cố gắng thuyết phục ông nhận tội và ngừng thuê luật sư vào ngày trước phiên tòa, nhưng luật sư từ chối và biện hộ vô tội cho thân chủ của mình ở trước tòa. Các con trai của ông đã thay đổi thái độ sau khi nghe phần tranh biện và cảm ơn luật sư đã lên tiếng cho cha họ.

Ông Trương Minh Lăng, bản thân từng là một công tố viên, chỉ ra rằng việc ông tu luyện Pháp Luân Công là quyền được Hiến pháp bảo hộ và ông cũng không hề vi phạm bất kỳ luật nào khi thực hành môn tu luyện này. Ông khẳng định rằng chính là Pháp Luân Công đã giúp ông thoát khỏi bệnh gan và bệnh dạ dày cũng như bệnh thấp khớp nghiêm trọng đã đeo bám ông hơn 30 năm.

Bà Trần Quốc Quỳnh cũng cảm tạ Pháp Luân Công đã giúp bà khỏi căn bệnh thoát vị đĩa đệm khiến bà phải nằm liệt giường và mất hết sức lực. Con gái bà cũng làm chứng cho phần biện hộ của bà. Con gái bà Trần nói rằng cô rất cảm kích vì Pháp Luân Công đã ban cho cô một người mẹ khỏe mạnh và chu đáo, và mẹ cô không vi phạm pháp luật khi kiên định đức tin của bà.

Chồng bà Tôn Dung đã kể lại người vợ có tính tình nóng nảy và ốm yếu của ông đã trở nên khỏe mạnh và hòa nhã ra sao sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng kể về những chăm lo của vợ mình cho gia đình và việc bà đã ân cần chăm sóc người mẹ bị bệnh tâm thần của ông ra sao trong hàng chục năm qua.

Bài trước đó:

Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên: 17 người bị bắt vì đức tin của họ, 10 người phải đối mặt với xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/13/377067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/22/173347.html

Đăng ngày 25-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share