[MINH HUỆ 07-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 12 thành phố hoặc các huyện thị ở 9 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 9 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 8 học viên bị bắt giữ phi pháp.

e76cd39d0096fa3032cc299789498c15.jpg

1. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Hứa An Thành và bà Mã Ngọc Phân bị xét xử
2. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An huy] Bà Hoàng Lỵ Bình và bà Đinh Thư Mai đối mặt với phiên xét xử
3. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Triệu Tố Yến và em gái bị bắt giữ
4. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Quốc Hồng Hạo và vợ là bà Dương Kim Phượng bị bắt giữ
5. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Thục Cần bị ngược đãi
6. [Thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây] Ông Trương Nham Băng bị ngược đãi trong tù
7. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Hiện vẫn chưa rõ nơi giam giữ bà Bành Tú Lệ
8. [Thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc] Bà Tào Lệ Quyên bị giam giữ

9. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc] Ông Tống Ngọc Sơn bị kết án tù
10. [Thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu] Bà Trình Hoa bị bắt giữ
11. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bỏ tù
12. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hoắc Thục Ngọ bị giam giữ

1. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Hứa An Thành và bà Mã Ngọc Phân bị xét xử

Ông Hứa An Thành, ngoài 70 tuổi, và bà Mã Ngọc Phân bị Tòa án Khu Xương Ấp xét xử vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. Ông Hứa bị còng tay và cùm chân trong khi bị dẫn vào phòng xử án.

Sau phiên tòa, ông Hứa bị đưa trở lại Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm, và con trai ông bị tống tiền 10.000 nhân dân tệ.

2. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An huy] Bà Hoàng Lỵ Bình và bà Đinh Thư Mai đối mặt với phiên xét xử

Tòa án Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ cao Hợp Phì sẽ xét xử bà Hoàng Lỵ Bình và bà Đinh Thư Mai vào chiều ngày 9 tháng 11 năm 2018.

3. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Triệu Tố Yến và chị gái bị bắt giữ

Gần đây, bà Triệu Tố Yến và chị gái ở thôn Thập Lý, khu phố Thanh Thành đã bị bắt giữ. Họ bị giam giữ 15 ngày trong trại tạm giam Duy Phường. Hiện hai bà đã trở về nhà.

4. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Quốc Hồng Hạo và vợ là bà Dương Kim Phượng bị bắt giữ

Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2018, nhận lệnh của Phòng 610 Thành phố Lai Châu, người của Đồn Công an Sa Hà đã bắt giữ ông Quốc Hồng Hạo và vợ là bà Dương Kim Phượng ở thành phố Lai Châu. Một máy tính bàn, hai máy tính bảng, hai máy in, các ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu chân tướng cũng bị công an lấy đi.

Ông Quốc được trả tự do vào ngày hôm sau, còn bà Dương bị đưa tới trại tạm giam Lai Châu.

5. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Thục Cần bị ngược đãi

Bà Tôn Thục Cần ở huyện Trì Bình bị Đồn Công an Chấn Hưng bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công tại khu chợ nông sản huyện Trì Bình vào sáng ngày 4 tháng 11 năm 2018.

Khi bà Tôn hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Công an liền bịt miệng bà lại, khiến bà gần ngạt thở. Thậm chí bà không còn mạch đập. Sau đó bà Tôn đã trở về nhà.

Các bên tham gia bức hại bà Tôn:
Ban Vinh Quốc (班荣国), đồn trưởng, Đồn Công an Chấn Hưng: +86-13706354178
Mã Thụy Kim (马瑞金), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-635-7177090, +86-18866351185
Vương Phong Nghiêu (王风尧), phó đội trưởng: +86-635-7177092, +86-13346353979
Ông Hồng Văn (乌洪文), phó đội trưởng: +86-635-7177095, +86-13963581567

6. [Thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây] Ông Trương Nham Băng bị ngược đãi trong tù

Ông Trương Nham Băng bị kết án ba năm tù giam vào năm 2018. Hiện mặt của ông đầy rẫy sẹo do bị ngược đãi khi bị giam giữ trong Nhà tù Tấn Trung.

Các bên tham gia bức hại ông Trương:
Cục Quản lý Nhà tù Sơn Tây: +86-351-2676210
Ban Chính trị Nhà tù, Nhà tù Tấn Trung: +86-354-3826442, +86-354-3826443

7. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Hiện vẫn chưa rõ nơi giam giữ bà Bành Tú Lệ

Bà Bành Tú Lệ ở khu Hải Cảng bị bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân ở Khu Công nghiệp Bắc Tần Hoàng Đảo vào ngày 1 tháng 11 năm 2018. Công an đã tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà.

Các bên tham gia bức hại bà Bành:
Vương Thế Bân (王世斌), Đồn Công an Bắc Bộ Viên: +86-13933676366
Đổng Kiệt (董杰): +86-13081884567
trại tạm giam Tần Hoàng Đảo: +86-335-8527983
Tôn Kiện (孙俭), giám đốc, trại tạm giam Tần Hoàng Đảo: +86-13933609877, +86-335-8527593, +86-335-7827593

8. [Thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc] Bà Tào Lệ Quyên bị giam giữ

Bà Tào Lệ Quyên, một công nhân nghỉ hưu của Nhà máy sản xuất trục xe Đông Phong, bị công an bắt giữ tại nhà vào ngày 23 tháng 7 năm 2018. Các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu in ấn, máy in, máy tính của bà cũng bị công an lấy đi.

Hiện bà Tào đang bị giam giữ trong trại tạm giam.

9. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc] Ông Tống Ngọc Sơn bị kết án tù

Ngày 4 tháng 11 năm 2017, ông Tống Ngọc Sơn bị công an của Đồn Công an Thủy Quả Hồ, khu Vũ Xương bắt giữ. Cuối tháng 10, ông bị Tòa án Khu Vũ Xương kết án 18 tháng tù giam với hai năm thử thách.

Hiện ông Tống đã trở về nhà.

10. [Thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu] Bà Trình Hoa bị bắt giữ

Bà Trình Hoa, 72 tuổi, bị bắt khi đang qua cửa soát vé ở Ga Xe lửa Cao tốc An Thuận vào ngày 21 tháng 6 năm 2018. Ba điện thoại di động của bà bị lấy đi.

Bà Trình bị giữ trong bảy giờ.

11. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bỏ tù

Ông Thường Quảng Quân và ông Trương Truyền Thắng ở khu Lê Thụ bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 2 năm 2018. Sau đó họ bị kết án hai năm tù, và bị đưa tới Nhà tù Kê Tây vào ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Bà Tùy Quế Lan cũng ở khu Lê Thụ bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 1 năm 2018. Bà bị kết án ba năm tù giam, và bị đưa tới thụ án trong Nhà tù nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 6 tháng 11 năm 2018.

12. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hoắc Thục Ngọ bị giam giữ

Bà Hoắc Thục Ngọ ở thành phố Bắc Trấn bị Đồn Công an Thị trấn Quảng Ninh bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công trên đường phố vào ngày 4 tháng 11 năm 2018. Nhà của bà bị lục soát.

Bà Hoắc bị giam trong trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu.

Tham gia bức hại bà Hoắc:
Đồn Công an Thị trấn Quảng Ninh: +86-416-6622830


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/7/376804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/21/173335.html

Đăng ngày 25-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share