Bài viết của một học viên tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-11-2018] Hơn 100 giảng viên, sinh viên và các nhà cung cấp dịch vụ y tế từ hai trường đại học ở Alabama, những người tham dự một loạt sự kiện được tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 10, đã bị sốc khi biết về nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn ở quốc gia này.

Bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể được trình chiếu tại trường Cao đẳng Spring Hill vào ngày 25 tháng 10. Hai diễn đàn về vấn nạn này được tổ chức tại trường Cao đẳng Spring Hill và Khoa Y học, Đại học Nam Alabama vào ngày 26 tháng 10.

Ba diễn giả trả lời các câu hỏi của người tham dự, gồm có ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada; ông G. Weldon Gilcrease, giáo sư trợ giảng của Bộ môn Ung thư, Khoa Y học, Đại học Utah; một thành viên của Viện Ung thư Huntsman (HCI); và ông Chu Tư Cường, học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại Trung Quốc. Pháp Luân Công là môn tu luyện truyền thống đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại tàn bạo từ năm 1999.

db3c037d239e07aa333c51a042d7d674.jpg

Một phụ nữ lau nước mắt khi nghe ông Chu Tự Cường kể về trải nghiệm của ông ở Trung Quốc

8c7be6d3fd89a0bb076888e2cdcfc217.jpg

Tiến sỹ G. Weldon Gilcrease thuyết trình tại diễn đàn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn ở quốc gia này

4384166c22556a39cea569a680464227.jpg

Ông David Matas thảo luận với người tham dự diễn đàn

1cbde0de4be37c05c9df4f7cff1e59ca.jpg

Ông Chu Tư Cường kể về quá trình bị bức hại của mình sau buổi chiếu phim

e028f0c7afa7df0103d6a756270550db.jpg

Phim Thu hoạch Nhân thể được trình chiếu tại trường Cao đẳngSpring Hill

89d11a2f40f603f01bd31b2b99ab84d0.jpg

Diễn đàn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, tổ chức tạiCao đẳng Spring Hill

Bác sỹ phẫu thuật: “Thu hoạch nội tạng là hết sức tà ác.”

“Hành động này hết sức tà ác”, tiến sỹ Matthews nhận xét sau khi tham dự buổi chiếu phim. Daniel Matthews là một bác sỹ phẫu thuật địa phương, ông đến buổi chiếu phim cùng với con gái là sinh viên tại Đại học Nam Alabama. Ông cho hay ông biết về việc buôn bán nội tạng trên thị trường chợ đen, nhưng ông chưa bao giờ nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống ở Trung Quốc.

Tiến sỹ Matthews chia sẻ rằng trách nhiệm đạo đức của một bác sỹ là sử dụng kỹ năng của họ để cứu lấy mạng sống, chứ không phải làm tổn thương mọi người. Ông cho rằng các bác sỹ phẫu thuật Trung Quốc tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã phải đấu tranh tư tưởng. Ông cho biết ông sẽ cầu nguyện để họ nhận ra rằng họ đã phạm tội.

Tiến sĩ Matthews rất mừng vì chính phủ Hoa Kỳ đã có một số tiến bộ trong việc xây dựng luật về vấn nạn này. Ông cho rằng các tổ chức y tế cần hành động để ngăn chặn việc du lịch sang Trung Quốc để ghép tạng phi pháp. Khi không có thị trường, chính phủ Trung Quốc sẽ phải chấm dứt nó.

“Chúng ta đều là con người”

Ông Kyle Mistretta đến từ Alpha Sigma Nu là người tổ chức sự kiện này. Ông cho biết: “Điều đó vô cùng quan trọng. Chúng tôi không ngại cùng nhau đứng ra và nói với công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nếu chúng ta không làm điều đó, sẽ không ai biết về nó. Chúng tôi không làm việc này cho chính bản thân chúng tôi. Chúng tôi muốn người khác biết rằng các học viên ở Trung Quốc đang bị tra tấn. Chúng ta đều là con người, và chúng ta cần tôn trọng nhau.”

Ông cho hay ông tổ chức sự kiện này để cho mọi người biết về những tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc. Ông nói, là người Mỹ, chúng ta trân trọng cuộc sống và chúng ta cần lên tiếng cho những người không thể tự đứng lên được.

Joseph Stautner, một sinh viên dự bị ngành y, cho biết anh có thể cảm nhận được nỗi đau mà các học viên Pháp Luân Công đã trải qua. Anh chia sẻ rằng chúng ta không nên coi tội ác này xảy ra với một nhóm người không liên quan gì đến chúng ta. “Chúng ta cần đứng lên và ngăn chặn nó khi chúng ta thấy sự bất công này”, anh cho biết. Anh tin rằng trách nhiệm của chúng ta là giúp đỡ những người đang bị đối xử bất công.

Cô Sarah Hyde là chủ tịch của tổ chức Alpha Sigma Nu. Cô cho hay cô không ngờ lại biết được rất nhiều điều từ bộ phim như vậy, cũng như đã không biết mức độ nghiêm trọng của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Cô bị sốc vì tội ác này lại do chính quyền Trung Quốc tổ chức. Là một sinh viên dự bị ngành luật, cô chia sẻ rằng bộ phim tài liệu này khích lệ cô theo đuổi mục tiêu cao hơn – sử dụng những gì cô học trong trường luật để giúp những người bị bức hại, chẳng hạn như các học viên Pháp Luân Công.

Cha Robert Poirier đến từ Dòng Chúa Giêsu của trường Cao đẳng Spring Hill muốn nhiều người hơn nữa biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông cho hay 27 trường cao đẳng và 48 trường trung học ở Hoa Kỳ có các chi nhánh của Dòng Chúa Giêsu, và ông cho rằng các sự kiện tương tự có thể được tổ chức tại các trường đó, đặc biệt là tại các trường có sinh viên Trung Quốc.

Trong buổi diễn đàn, một số người hỏi liệu các bệnh viện và bác sỹ Trung Quốc có thể lựa chọn không tham gia vào các ca phẫu thuật cấy ghép tạng phi pháp không.

Tiến sỹ Gilcrease trả lời rằng hầu hết các bệnh viện ở Trung Quốc nằm dưới dự kiểm soát của ĐCSTQ. Nó rất khác với ở Hoa Kỳ, vì vậy, các bác sỹ ở Trung Quốc đã trở thành công cụ cho ĐCSTQ sử dụng để bức hại Pháp Luân Công.

Một khách tham dự diễn đàn khác hỏi tại sao giới truyền thông chính thống trên thế giới không đưa tin về những tội ác này.

Tiến sỹ Gilcrease chỉ ra rằng ĐCSTQ kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông chính thống ở Trung Quốc. Bởi vì người dân ở xã hội phương Tây thiếu hiểu biết sâu sắc về Đảng này, họ không thể đưa những nội dung phức tạp ẩn sâu đằng sau những câu chuyện trong những bản tin ngắn của họ.

Luật sư nhân quyền David Matas cho biết áp lực từ cộng đồng quốc tế sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các học viên Pháp Luân Công, nhưng nó không thể ngăn chặn được cuộc bức hại. Ông Matas chỉ ra rằng chúng ta cần phải đưa ra các đạo luật đối với “du lịch ghép tạng” bất hợp pháp và đưa các bác sỹ và tổ chức Trung Quốc tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng này ra công lý.

Nhiều giảng viên và sinh viên tham dự các sự kiện này muốn tìm hiểu thêm về tội ác thu hoạch tạng và hỏi họ có thể giúp đỡ bằng cách nào.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/18/173300.html

Đăng ngày 23-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share