Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-11-2018] Ngày 10 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn bên ngoài Trung tâm Du khách Nam Trang ở huyện Miêu Lật, Đài Loan, để quảng bá môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Du khách và người dân địa phương đã bị thu hút bởi màn trình diễn của Đội Cờ và Trống của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) ở Đài Loan và Đội Trống lưng của huyện Miêu Lật, họ cũng được nghe về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người còn tìm hiểu về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân. Giang là cựu lãnh đạo của ĐCSTQ và đã phát động cuộc bức hại kéo dài gần hai thập kỷ nhắm vào Pháp Luân Công.

Các hoạt động của các học viên đã nhận được phản hồi và ủng hộ nồng nhiệt từ người dân địa phương và khách du lịch.

Các học viên còn đi đến các doanh nghiệp địa phương để thu thập chữ ký. Một du khách đến từ Trung Quốc Đại lục nghe một học viên nói chuyện với một chủ doanh nghiệp về Pháp Luân Công. Du khách đó đã nói với người chủ doanh nghiệp: “Những gì anh ấy nói là rất đúng! Nạn thu hoạch nội tạng vẫn đang diễn ra. ĐCSTQ thật tà ác!”

c2f293bffb4153a8e0c7128bd6cef528.jpg

904931e23149fc5dccc9c14d233dfb87.jpg

ddd9232a38c9b2f74f0e68cac7d208a4.jpg

Tiết mục biểu diễn được đánh giá cao

Đội Cờ và Trống biểu diễn đầu tiên và nhận được những tràng pháo tay từ đám đông khán giả. Tiếp theo là màn chơi trống hào hùng của Đội trống lưng Huyện Miêu Lật. Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, nhiều người trong số khán giả tập theo và bắt chước các động tác luyện công của họ.

27b7d58a7c775307dd9fa5d3eac524db.jpg

fefe0f3418f9d7cfb135dc33650c4828.jpg

Khán giả tập theo động tác của các học viên đang trình diễn bài công pháp của Pháp Luân Công

Người dẫn chương trình nói với khán giả về những lợi ích cho cá nhân và xã hội của Pháp Luân Công, về sự phổ truyền của môn tu luyện trên khắp thế giới, và về cuộc bức hại của ĐCSTQ mà các học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt. Nhiều khán giả tiến đến quầy thu thập chữ ký để ký tên ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân. Một vài trường hợp, cả gia đình đã ký đơn thỉnh nguyện sau khi nghe nói về cuộc bức hại. Nhiều người bảo với các học viên ở quầy thông tin rằng Giang Trạch Dân phải bị đưa ra công lý.

Sau khi nói chuyện với một học viên, một thanh niên đã bày tỏ sự ủng hộ bằng cách khích lệ các bạn của anh ký vào đơn thỉnh nguyện.

Một nhà tài trợ thiết bị âm thanh đã giúp các học viên bằng cách làm kỹ thuật viên âm thanh cho họ trong suốt buổi biểu diễn. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện và ca ngợi các học viên Pháp Luân Công, nói rằng họ là nhóm hay nhất mà ông từng gặp.

d83c611d4f13383914afb6bc88530ae9.jpg

60bc3703fb1b2514d9df9ab85f60ac89.jpg

Người dân từ mọi tầng lớp xã hội, cao tuổi và thanh niên, đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân

Các học viên thu thập được gần 1.000 chữ ký trong các hoạt động này. Nhiều du khách nói với các học viên rằng họ rất vui khi được lần đầu trải nghiệm vẻ đẹp của Pháp Luân Công, và khá nhiều người nói với các học viên rằng họ muốn học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/13/377073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/19/173315.html

Đăng ngày 21-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share