Bài viết của Thái Cúc, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-11-2018] Cuộc thi Giọng hát Trung Hoa Quốc tế lần thứ 7 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) đã kết thúc ba ngày tranh tài vào ngày 10 tháng 11 năm 2018. Vòng chung kết được tổ chức tại Phòng Hòa nhạc Engelman của Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Baruch ở thành phố New York.

Mục đích của cuộc thi giọng hát này của NTD là “Tôn vinh sự thuần chính, tinh hoa, và vẻ đẹp thuần khiết của nghệ thuật thanh nhạc truyền thống, và cung cấp một vũ đài đẳng cấp thế giới cho tất cả các ca sỹ Trung Quốc thể hiện tài năng.” Cuộc thi đòi hỏi các tiết mục ô-pê-ra tiêu chuẩn. Các thí sinh trong vòng bán kết và vòng chung kết được yêu cầu biểu diễn một bài hát từ danh mục các bài hát tiếng Trung của họ.

Cuộc thi năm nay thu hút trên 120 thí sinh đến từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp bốn châu lục. Các thí sinh bao gồm các ca sỹ chuyên nghiệp, cũng như những người đam mê hay sinh viên chuyên nghiệp. Sau vòng chung kết, 20 thì sinh đã mang về nhiều giải thưởng cho màn trình diễn của họ.

bced45ba59e98551262ab27b2e92623b.jpg

Những thí sinh đoạt giải của Cuộc thi Giọng hát Trung Hoa Quốc tế tại Phòng Hòa nhạc của Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Baruch ở thành phố New York

Thí sinh đoạt Giải Vàng của Nhóm Nữ: “Bel Canto là nghệ thuật thanh nhạc đỉnh cao”

45e160589667ed4fd42fd482e548aa8e.jpg

Minh Minh, thí sinh đoạt Giải Vàng, biểu diễn tại vòng chung kết vào ngày 10 tháng 11 năm 2018

Minh Minh, người đoạt Giải Vàng của Nhóm nữ cho biết: “Tôi đã làm hết sức mình.” Hiện cô đang theo học nghệ thuật thanh nhạc tại một trường đại học ở Hoa Kỳ.

“Bel canto là nghệ thuật thanh nhạc đỉnh cao… [Cuộc thi này] cổ vũ tôi làm tốt hơn nữa, rèn luyện chăm chỉ và cố gắng hết sức để hát thật tốt”, Minh Minh cho biết.

Bài hát Trung Quốc mà Minh Minh chọn cho cuộc thi là một tác phẩm kinh điển lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học cổ điển của Trung Hoa “Hồng Lâu Mộng”. Cuốn tiểu thuyết này là một trong Tứ đại danh tác của Trung Quốc và được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1791. “Tôi hát từng từ với sự cảm nhận cảm xúc chân thực của nhân vật trong tác phẩm”, cô chia sẻ. “Thực sự sâu lắng khi hát những bài hát Trung Quốc bằng kỹ thuật bel canto.”

Thí sinh đoạt Giải Bạc của Nhóm nam: “Rất nhiều giọng ca xuất sắc”

9bd8cf008a8e9883cb64b66f90704543.jpg

Xuefeng Wan, thí sinh đoạt Giải Bạc của Nhóm nam, biểu diễn tại vòng chung kết vào ngày 10 tháng 11 năm 2017

Xuefeng Wan, thí sinh đoạt giải bạc của Nhóm nam, đến từ New Jersey và đã từng tham gia Cuộc thi Giọng hát Trung Hoa Quốc tế lần thứ 5 của NTD. Anh học kỹ thuật bel canto từ trường trung học và học đại học chuyên ngành nghệ thuật thanh nhạc.

Anh Wan cho biết, cuộc thi này lấp đầy khoảng trống trong nền âm nhạc thế giới bởi vì “trong xã hội hiện đại, không có cuộc thi thanh nhạc nào khác dành riêng cho những ca sỹ người Trung Quốc hát bel canto”.

“Quả là không dễ gì để có được nhiều giọng ca xuất sắc như vậy”, anh nhận xét, “Bel canto vốn thuộc về phương Tây. Nếu chúng ta dùng kỹ thuật phương Tây này để hát những bài hát Trung Hoa, thì sẽ hỗ trợ rất nhiều cho sự phát triển của các ca khúc Trung Hoa.”

393de1828374d2674a066c48b30c5c1c.jpg

Cổ Vận, thí sinh đoạt giải vàng của Nhóm nam

5df22cf0da9179cc6d6737c970957240.jpg

Vương Bội Dĩnh, thí sinh đoạt giải bạc của Nhóm nữ

191f9278b7093bd05937d5449bb24c02.jpg

Sái Duy Thứ, thí sinh đoạt giải đồng của Nhóm nam

c9a478d74b0516ac3228ecbf84ae00d1.jpg

Hoàng Bằng, thí sinh đoạt giải đồng của Nhóm nam

Phản hồi của khán giả

Giáo sư âm nhạc tại Đại học Đài Bắc, La Huệ Thực, miêu tả tiết mục biểu diễn của thí sinh đoạt giải vàng của Nhóm nam, “Khi Cổ Vận hát, tôi cảm thấy thật yên bình. Bầu không khí xung quanh tôi dường như sáng lên vậy. Rồi tôi lặng người lắng nghe tiếng piano. Lòng tôi bắt đầu mỉm cười.”

Cô Dru Daniels, có bằng Thạc sỹ về hát opera tốt nghiệp từ Utah, cho biết các thí sinh rất giỏi và tài năng. Cô đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của Minh Minh. Cô Daniels chia sẻ rằng mặc dù cô không hiểu tiếng Trung, cô có thể nói rằng giọng ca của Minh Minh rất giàu sức sống và màn trình diễn của cô ấy tràn đầy cảm xúc.

“Tôi rất mừng khi thấy nhiều con cháu người Trung Quốc đạt thành tích cao trong nghệ thuật”, nghệ sĩ piano Vu Gợn Lệ chia sẻ.

Danh sách thí sinh đoạt giải:

Nhóm nữ:

Giải Vàng: Minh Minh

Giải Bạc: Vương Bội Dĩnh

Giải Đồng: Xiaohuan Hong, Mengrong Cai

Giải Khuyến khích: Yingen Zhu, Ruoti Chen, Youran Pan, Xueying Chen, Yuxin Wang, Jiayi Huang, Wenyu Lin, Jin Ying, Jess Ye, và Meidi Zhang

Giải Đặc biệt: Xiaoping Wang

Nhóm nam:

Giải Vàng: Cổ Vận

Giải Bạc: Xuefeng Wan

Giải Đồng: Sái Duy Thứ, Hoàng Bằng

Giải Khuyến khích: Zhaojun Li


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/12/377031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/15/173259.html

Đăng ngày 19-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share