Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 7-11-2018] Hôm Chủ Nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Sydney, Úc đã tham gia Lễ hội Double Bay Street (phố Vịnh Đôi) thường niên.

Năm nay, ước tính có khoảng 80.000 người đã tham dự lễ hội đường phố ở vùng ngoại ô cao cấp nằm bên cảng Double Bay. Các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ rơi giới thiệu và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

3ee6d07a6c3a72ca6df9d089c701d079.jpg

Khách tham quan lễ hội đường phố học bài công pháp tọa thiền của Pháp Luân Công

Mặc cho xung quanh hối hả, náo nhiệt, các học viên vẫn tĩnh lặng luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào ngày xuân ấm áp. Nhiều người muốn học các bài công pháp đã để lại thông tin liên lạc của họ. Hầu hết những ai ghé qua quầy thông tin của Pháp Luân Công đều nhận một tờ rơi.

78255d0b8427df896191637a703646a4.jpg

Học viên Pháp Luân Công Hellen Trần (bên phải) giới thiệu Pháp Luân Công

Ông Hellen Trần, học viên Pháp Luân Công cho biết: “Nhiều người đã tỏ ra đặc biệt quan tâm sau khi biết rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân từ cổ xưa. Họ đã hỏi địa điểm luyện công tập thể gần nhất và đã để lại thông tin liên lạc. Một số người đã hỏi tôi có phải ĐCSTQ vẫn đang bức hại Pháp Luân Công hay không. Tôi đã trả lời rằng. “Đúng vậy, đã 19 năm rồi. Họ đã rất kinh ngạc và hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt.”

Một phụ nữ có tên Norman đã nói với một học viên: “Tôi thực sự đánh giá cao các bạn đã đến đây và cho chúng tôi thấy một môn thiền định hòa ái và đẹp mắt này. Tôi thấy thật may mắn khi được chứng kiến phần trình diễn tuyệt đẹp cũng như những nỗ lực bền bỉ của các bạn. Tôi chắc rằng cộng đồng nơi đây sẽ trân quý điều đó bởi họ rất tôn trọng nhân quyền và các giá trị phổ quát trên toàn thế giới. Họ cũng có quan ngại như tôi về vấn đề vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.”

Học viên Pháp Luân Công có tên David Lô là một kỹ sư máy tính. Ông nói rằng ông rất vui khi thấy người dân trong cộng đồng Double Bay tôn trọng những nỗ lực của các học viên và lo ngại về cuộc bức hại này ở Trung Quốc. “Họ đã dừng lại để xem chúng tôi luyện các bài công pháp và nhận tờ rơi giới thiệu của chúng tôi”, ông cho biết. “Họ rất chăm chú nghe chúng tôi nói về tình hình ở Trung Quốc. Nhiều người đã để lại thông tin liên lạc vì họ muốn học các bài công pháp.”

Ông Lô cho biết một người mà ông nói chuyện đã từng thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công tại Washington D.C nhưng chưa hiểu họ đang phản đối điều gì.

“Tôi đã nói với người đàn ông đó rằng họ đang kháng nghị vì quyền tự do tín ngưỡng, bởi vì ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công. Giá trị căn bản của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn, đó là những điều mà ĐCSTQ phản đối. ĐCSTQ duy trì quyền lực của mình dựa trên bạo lực và dối trá. Nó bức hại cả những tôn giáo và tín ngưỡng khác chứ không chỉ Pháp Luân Công. Chúng tôi mong muốn bảo vệ nhân quyền và các giá trị phổ quát cho tất cả mọi người. Mặc dù ĐCSTQ có vẻ là hùng mạnh, nhưng nó đã đánh mất lòng dân nên chẳng bao lâu nữa sẽ sụp đổ thôi”, ông Lô cho biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/7/376786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/13/173236.html

Đăng ngày 16-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share