Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-11-2018] Bốn học viên ở tỉnh Hà Nam bị kết án tù vào tháng 9 năm 2018 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trong đó, ba người vị kết án ba năm tù và sẽ bắt đầu thụ án vào đầu tháng 10. Người học viên thứ tư được thả ra và quản chế tại nhà vì tuổi tác đã cao.

Bốn học viên là ông Triệu Xã Hội, bà Vương Lãnh, bà Trương Hợp, và bà Dương Tố Linh, đều bị bắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2018, trong khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở huyện Tây Hoa, thành phố Chu Khẩu.

Ngoại trừ ông Triệu đã bị đưa tới Trại tạm giam Huyện Tây Hoa, ba học viên còn lại bị giam giữ trong trại tạm giam Thành phố Chu Khẩu.

Bốn học viên này đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Tây Hoa vào tháng 9 năm 2018 và sau đó bị kết án tù.

Ông Triệu, ngoài 60 tuổi, là công nhân của một nhà máy sản xuất bóng đèn về hưu, bị đưa tới Nhà tù Tân Mật ở thành phố Trịnh Châu hồi đầu tháng 10.

Bà Vương Lăng, ngoài 50 tuổi, công nhân nhà máy rượu nghỉ hưu, và bà Trương Hợp, ngoài 40 tuổi, từng làm việc cho một cơ sở kinh doanh nhỏ, đã bị đưa tới Nhà tù nữ Tân Hương vào ngày 11 tháng 10.

Bà Dương Tố Linh, 81 tuổi, là giáo viên tiểu học nghỉ hưu, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 2014. Bà nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà khỏi bệnh huyết áp cao, bệnh tim, thoát vị đĩa đệm. Bà thụ án ở bên ngoài nhà tù vì lý do tuổi tác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/6/376763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/13/173235.html

Đăng ngày 15-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share