Bài viết của Đức Long, phóng viên báo Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 06-11-2018] Chủ Nhật, ngày 04 tháng 11 năm 2018, trên Quảng trường Nhân Quyền phía trước Tháp Eiffel, các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp và trưng bày thông tin về cuộc bức hại mà các học viên đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

2018-11-5-paris-truth_01--ss.jpg

2018-11-5-paris-truth_02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công trưng bày thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc trên Quảng trường Nhân quyền gần Tháp Eiffel.

2018-11-5-paris-truth_03--ss.jpg

Du khách Trung Quốc dừng chân đọc bảng thông tin và xem biểu diễn các bài công pháp.

2018-11-5-paris-truth_04--ss.jpg

2018-11-5-paris-truth_05--ss.jpg

Những người hiểu chân tướng ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.

Cô Lucas Laila, làm cố vấn cho một công ty, từng là kiện tướng chạy cự ly dài và dành được nhiều huy chương, nhưng đã phải ngừng chạy bởi chấn thương đầu gối. Cô đã bị cuốn hút bởi các bài công pháp của Pháp Luân Công và nán lại để quan sát lâu hơn. Cô hỏi các học viên cách để cô có thể tìm hiểu thêm thông tin và nói rằng cô sẽ nhanh chóng tìm đến điểm luyện công để học luyện Pháp Luân Công.

Ông Pascal, một luật sư, nói với các học viên rằng ông rất buồn khi đọc thông tin về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Ông cùng vợ đã ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ của mình với Pháp Luân Công. Ông hy vọng rằng các học viên sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về những hành động vi phạm nhân quyền tàn bạo ở Trung Quốc.

Bà Benoit đến từ Bỉ nói: “Tôi là người tình nguyện hiến tạng của mình. Nhưng việc mổ cướp tạng của một người trong khi họ đang còn sống và bán nó kiếm lời ở Trung Quốc thì là một việc không nên và không thể nào [được phép] xảy ra. Tôi ký tên ủng hộ kháng nghị của các bạn.”

2018-11-5-paris-truth_06--ss.jpg

Giáo viên về hưu bà Baboulaz ký tên thỉnh nguyện.

Giáo viên về hưu bà Baboulaz ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, và sau đó nói với các học viên: “Thật đau lòng và phẫn nộ khi biết về tội ác mổ cướp tạng này. Ngoài việc ký tên thỉnh nguyện thì tôi có thể làm gì khác không?” Bà nói rằng việc các học viên phơi bày những hành động vi phạm nhân quyền tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với công chúng là vô cùng cần thiết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/6/376765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/10/173204.html

Đăng ngày 14-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share