Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2018] Năm học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân đã bị kết án tù vào tháng 10 năm 2018 vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công với người dân.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Năm học viên bị kết án tù gồm có: ông Lý Quảng Viễn bị kết án bốn năm; bà Bùi Thục Hồng và bà Dương Quế Vinh bị kết án hai năm; bà Lý Mạnh Thuận và bà Triệu Tú Phương bị kết án một năm rưỡi.

Bà Bùi, bà Dương và bà Lý đã kháng án.

Ông Lý bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 1 năm 2018, khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân ở một khu chợ nông sản. Ông bị Tòa án Khu Ninh Hà đưa ra xét xử vào ngày 2 tháng 8 năm 2018. Luật sư của ông đã chỉ ra rằng không có cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại này. Ông Lý cũng tự biện hộ cho mình và yêu cầu được tha bổng.

Bốn học viên còn lại bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 3 năm 2018, khi họ đang gọi điện thoại giảng chân tướng Pháp Luân Công. Họ cũng bị Tòa án Khu Ninh Hà đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 8 năm 2018. Luật sư của bà Bùi và bà Dương đã thay mặt thân chủ của mình biện hộ vô tội, trong khi các luật sư của bà Lý và bà Triệu lại thay mặt thân chủ của nhận tội và yêu cầu một bản án nhẹ hơn.

Luật sư của bà Bùi và bà Dương chỉ ra rằng ngoại trừ trường hợp của bà Lý đã được công an lập án, hồ sơ vụ án của các học viên còn lại đều không hề có thông tin gì trong hệ thống công an, điều này vi phạm nghiêm trọng trình tự pháp lý. Mặt khác, trên lệnh bắt giữ chính thức các học viên, công an ghi ngày bắt giữ là ngày 14 tháng 3, trong khi thực tế là vụ bắt giữ diễn ra trước đó một ngày.

Ông Lý bị kết án trong khi vợ ông, bà Mạc Vĩ Thu, vẫn đang trong thời gian thụ án 4,5 năm tù sau khi bà bị bắt giữ vào năm 2015 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/4/376668.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/12/173224.html

Đăng ngày 14-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share