Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-9-2018] Mặc dù điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến trong nhiều năm, nhưng tôi vẫn sử dụng một chiếc điện thoại di động thông thường. Thực tế trong cuộc sống hàng ngày, một chiếc điện thoại di động thông thường (không có tính năng Internet) là tất cả những gì chúng ta cần để nghe và gọi. Khi có nhu cầu truy cập Internet, chúng ta có thể sử dụng máy vi tính.

Cám dỗ của Internet

Khi nghĩ đến Internet, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi là “sự thuận tiện,” điều đó đã trở thành sự cám dỗ. Tuy nhiên, nhiều cái gọi là “thuận tiện” thực sự không mang lại lợi ích cho mọi người, mà còn có hại.

Tôi cũng ngộ được từ Pháp của Sư phụ rằng trong tương lai sẽ không có máy tính. Vậy tại sao chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào Internet? Chúng ta có thực sự cần kết nối nhiều như mọi người vẫn đang làm không? Chỉ là hiện nay có điều kiện này, nên mọi người cứ làm như vậy.

Nhiều người phải kết nối để làm việc hoặc sinh hoạt. Nếu không cần thiết, là một học viên, tôi nghĩ tốt nhất là không kết nối. Đây là lý do chính tôi sử dụng một chiếc điện thoại di động thông thường, thay vì một chiếc điện thoại thông minh.

Internet là một công cụ mạnh mẽ để làm bại hoại nhân loại. Không có giới hạn nào ngăn cản những thứ xấu được đưa lên mạng. Do đó, sẽ có vấn đề đối với các học viên bị chấp trước vào các trang web của người thường.

Điện thoại thông minh được thiết kế rất tiện ích. Ai cũng có thể sử dụng mà không cần qua đào tạo. Các công cụ trực tuyến còn có thể kiểm soát mọi người, chẳng hạn như QQ và WeChat. Ngay cả các học viên cũng lãng phí vô số thời gian trên các trang web như vậy. Một số học viên vẫn không hiểu được thông báo của ban biên tập Minh Huệ về việc gỡ cài đặt WeChat.

Đối với người thường, việc sử dụng nó là điều bình thường. Nếu một học viên hành xử giống người thường về vấn đề này, thì học viên đó cũng như người thường về phương diện này. Như Sư phụ đã giảng:

“Tiệt trất thế hạ lưu”

(Phổ chiếu, *8Hồng Ngâm II**)

Tạm dịch:

“Ngăn chặn việc thế gian xuống dốc”

Nhiều học viên đã gỡ WeChat. Nếu các học viên tiếp tục sử dụng các trang web này và lướt Internet trên điện thoại thông minh của họ, nó không chỉ làm hại họ, mà còn trợ giúp tà ác.

Trong nhiều năm qua, tôi không sử dụng WeChat nhưng công việc và cuộc sống không có ảnh hưởng gì. Có thời điểm đơn vị công việc của tôi dùng WeChat và gửi các tin nhắn qua WeChat, tôi không nhận được. Tôi nói với họ rằng tôi không sử dụng WeChat và mặc dù tôi là người duy nhất không sử dụng, họ vẫn quyết định chuyển sang mạng nội bộ của công ty để tất cả các thành viên có thể nhận được tin nhắn.

Người thường thích quan tâm đến sự thay đổi thời tiết, theo dõi tình hình thời tiết trên điện thoại thông minh. Tôi không xem dự báo thời tiết. Hàng ngày tôi chỉ điều chỉnh theo sự biến động của nhiệt độ. Tôi thấy thời tiết dường như không ảnh hưởng đến mình vì tôi không quá quan tâm đến nó. Khi trời đột nhiên nóng hoặc lạnh, tôi hiếm khi cần phải mặc thêm hoặc bỏ bớt quần áo, qua mấy ngày liền có thể thích nghi được.

Một chiếc điện thoại di động thông thường cũng nhỏ gọn hơn điện thoại thông minh và dễ mang theo. Nó sử dụng ít năng lượng hơn và vì vậy tôi không phải lo lắng về việc nhớ sạc nó thường xuyên. Một chiếc điện thoại di động thông thường cũng rẻ hơn. Trong một bài kinh văn, Sư phụ đã nhắc đến việc các tiểu đệ tử Đại Pháp trên núi không sử dụng điện thoại thông minh. Thể ngộ của tôi là, các học viên trưởng thành cũng có thể thử điều này và tham khảo kinh nghiệm của tôi.

Quan điểm của tôi là, đối với cuộc sống hàng ngày, một chiếc điện thoại di động thông thường là đủ cho chúng ta sử dụng. Còn nếu mục đích là đột phá phong tỏa Internet, học Pháp, hoặc giảng chân tướng, chúng ta có thể sử dụng điện thoại thông minh, nhưng đó là một tình huống khác.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/19/172913.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/22/374128.html

Đăng ngày 07-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share