Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-9-2018] Xã hội Trung Quốc ngày nay tồn tại rất nhiều hiện tượng hỗn loạn, nhiều loại can nhiễu đặc biệt nhắm đến việc giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ví như, Đảng Cộng sản Trung Quốc lắp đặt thiết bị giám sát và bố trí nhân viên an ninh khắp nơi, các ứng dụng trên điện thoại di động được sử dụng để theo dõi vị trí của người dân. Việc này khiến người dân gần như không thể làm bất cứ điều gì mà không bị theo dõi. Nó khiến người ta có ấn tượng rằng chính quyền có thể phát hiện mọi việc người dân làm.

Các đệ tử Đại Pháp khác nhau ngộ ra các Pháp lý khác nhau về những hình thức can nhiễu này. Một số đã thầm nói với các camera giám sát rằng đừng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một số đã phủ nhận các chức năng giám sát của điện thoại di động, làm cho điện thoại di động của họ chỉ hoạt động vì họ. Vì vậy, từ các góc độ khác nhau và trong các khía cạnh khác nhau, các học viên này đã phủ nhận an bài của cựu thế lực và hoàn thành những việc mà các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp nên làm. Những công năng này chỉ triển hiện sau khi người tu luyện đã vượt qua tầng thứ người thường và hành xử dưới sự chỉ đạo của thần lý.

Thực tế, trên bề mặt, tất cả các can nhiễu này đều do cựu thế lực an bài, sử dụng các phương pháp của người thường để nhắm đến người thường và các chấp trước người thường. Miễn là chúng ta ngộ được thần lý, hãy đối đãi đúng đắn trước những hiện tượng này, đặt mình vượt lên trên cảnh giới của người thường, xử lý những điều này bằng từ bi của thần, thì những hình thức can nhiễu này sẽ vô tác dụng.

Tất cả những gì có thể can nhiễu đến chúng ta trong thế gian con người này có lẽ chỉ là quan niệm người thường của chính bản thân. Những quan niệm này là những gì chúng ta cần phải loại bỏ, đề cao và vượt qua khi bước trên con đường trở thành thần. Thông thường phải qua vài bước đột phá, đôi khi vượt qua các hình thức can nhiễu khác nhau, để đạt đến cảnh giới khác nhau trong tu luyện và hoàn thành những gì chúng ta nên làm.

Cuối cùng, chúng ta phải vứt bỏ tất cả các quan niệm người thường để đạt đến nhận thức của thần. Khi đạt được điều này, chúng ta sẽ có thể dễ dàng xử lý ngay cả những nhân tố nguy hiểm nhất của cuộc bức hại tàn ác. Thần niệm của chúng ta sẽ tạo ra trường năng lượng mạnh mẽ, giải thể các nhân tố tà ác và cứu độ chúng sinh.

Khi đối mặt với tất cả can nhiễu trong thế gian này, chúng ta phải thăng tiến trong tu luyện, điều này sẽ khiến can nhiễu hoàn toàn không còn tác dụng.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/12/373689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/30/172660.html

Đăng ngày 05-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share