Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2018] Bà Đinh Hồng Quyên bắt đầu tuyệt thực vào khoảng ngày 22 tháng 10 năm 2018 để phản đối việc bị giam giữ chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu tuyện tự cải thiện bản thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Hiện bà Đinh đang rất yếu.

Người phụ nữ 51 tuổi ở thành phố Đại Thanh, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 11 tháng 9 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát căn hộ bà thuê và tịch thu những cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, máy in và những vật dụng cá nhân khác của bà. Từ đó, bà bị giam giữ ở Trại tạm giam Đại Thanh.

Vào hôm sau khi bà bị bắt, gia đình bà đến Đồn Cảnh sát Hội Triển để yêu cầu trả tự do cho bà . Cảnh sát bảo họ rằng họ sẽ chỉ giam bà trong 3 ngày để điều tra. Gia đình bà từ chối ký vào bản thông báo tạm giam, trong đó nói rằng bà Đinh đã phạm tội vì đức tin của mình.

Thay vì trả tự do cho bà như đã hứa, cảnh sát đã trình trường hợp của bà lên viện kiểm sát và lệnh bắt bà đã được phê chuẩn ngày 24 tháng 9 năm 2018. Bà Đinh hiện đang đối mặt với khả năng bị bỏ tù.

Cha mẹ của bà Đinh đều đã ngoài 80 tuổi. Cha bà bị liệt và mẹ bà cũng đang bị đau ốm. Họ lo lắng về sự an toàn của bà và mong chờ bà trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/27/376286.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/30/173059.html

Đăng ngày 03-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share