Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2018] Gần đây, một bệnh viện ở thành phố Vũ An đã ngừng điều trị cho bà Thạch Vân Lan, một phụ nữ 56 tuổi, bị công an địa phương đánh đập đến bất tỉnh cách đây bốn năm khiến nửa thân dưới của bà bị liệt. Việc phẫu thuật hộp sọ bị trì hoãn một thời gian dài đã bị đình chỉ bởi gia đình bà không đủ tiền chi trả.

Mặc dù gia đình bà liên tục yêu cầu bồi thường và đơn khiếu nại của họ đã được gửi tới viện kiểm sát thuộc các cấp chính quyền khác nhau và Cục Công an tỉnh Hà Bắc, song công an từ chối chi trả toàn bộ chi phí y tế cho bà, mà chỉ thanh toán lần đầu 10.000 tệ cho gia đình bà.

Gia đình bà nói rằng sẽ tiếp tục tìm kiếm công lý cho bà đến cùng.

Bà Thạch Vân Lan bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 10 năm 2014, sau khi công an hồ nghi bà đã treo áp phích có nội dung về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Công an Quách Hoành Kiệt và Lý Hâm Thiệu đã đánh bà Thạch đến bất tỉnh tại đồn công an địa phương, nhưng mãi đến hôm sau họ mới đưa bà tới Bệnh viện Số 1 Vũ An. Bà bị liệt từ vùng thắt lưng trở xuống và bị nói nhảm sau khi phẫu thuật hộp sọ bởi điều trị chậm trễ.

Bà Thạch đã nằm viện gần bốn năm. Hiện bệnh viện đã ngừng điều trị cho bà khi gia đình bà không thanh toán đủ chi phí y tế lên tới hơn 300.000 tệ.

Bài báo trước đó:

Một phụ nữ vẫn phải nằm viện suốt ba năm sau khi bị cảnh sát đánh bất tỉnh

Bà Thạch Vân Lan bị từ chối bồi thường thanh toán viện phí sau khi bị công an đánh đập


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/25/376222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/30/173055.html

Đăng ngày 02-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share