Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2018] Một năm sau khi một cặp vợ chồng ở tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, thì gần đây người chồng đã bị kết án năm năm tù giam. Anh bị đưa tới thụ án trong Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào tháng 9 năm 2018.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 10 năm 2017, anh Hồ Hữu Cương cùng vợ là cô Điền Siêu bị người của Đội An ninh Nội địa ở thành phố Bạch Thành và Thành phố Thao Nam tỉnh Cát Lâm bắt giữ.

Hai trong số công an đó là Quách Gia Thịnh và Cao Đức Tân, cũng tham gia bắt giữ và tống tiền các học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương.

Anh Hồ bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Bạch Thành, và cô Điền bị giam giữ trong trại tạm giam Huyện Trấn Lãi.

Công an yêu cầu bất kỳ luật sư nào muốn đại diện pháp lý cho anh Hồ đều phải được họ phê chuẩn trước khi được phép gặp mặt thân chủ của mình. Tòa án Thành phố Thao Nam cũng không cho phép các luật sư biện hộ vô tội cho anh.

Anh Hồ không thể tìm được luật sư nào nguyện ý biện hộ cho anh, và anh đã phải nhận một luật sư do tòa án chỉ định. Vị luật sư này đã làm theo chỉ thị khi biện hộ cho anh Hồ. Gia đình anh không hề được thông báo về phiên xét xử hoặc thông tin cập nhật về tình trạng vụ án của anh.

Mặc dù thông tin anh Hồ bị kết án tù đã được xác thực, song vẫn chưa có tin tức gì về tình trạng vụ án của vợ anh. Việc họ bị cầm tù đã khiến con nhỏ của họ đang tuổi đến trường bơ vơ ở nhà một mình không ai trông nom.

Bài báo liên quan:

Cảnh sát bắt giữ một số học viên ở thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/24/376177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/30/173060.html

Đăng ngày 02-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share