Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2018] Học viên Pháp Luân Công cao tuổi Lý Ngọc Phương ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Đại Hữu Phương bắt vào ngày 11 tháng 9 năm 2018, trong khi đang phát những tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Cáp Nhĩ Tân vào sáng sớm ngày 12 tháng 9.

Luật sư của bà Lý đã đến gặp bà vào ngày 18 tháng 9 và được thông báo rằng trường hợp của bà Lý đã được chuyển sang viện kiểm sát địa phương.

Một nhóm cảnh sát, bao gồm bốn nhân viên Đội An ninh Nội địa ở quận Đạo Ngoại do Lý Bình dẫn đầu và hai cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Đạo Khẩu Nhai đã lục soát nhà bà Lý vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Những cảnh sát này đã quát mắng người chồng gần 80 tuổi của bà Lý khi ông hỏi họ là khi nào vợ ông sẽ được thả. Chồng bà lo sợ đến mức phát khóc và con gái ông phải an ủi bố mình.

Con gái của bà Lý nói với cảnh sát là mẹ cô đã thu được lợi ích cả về mặt thể chất lẫn tinh thần từ Pháp Luân Công như thế nào. Cô bảo họ rằng bà Lý đã từng bị một căn bệnh đe dọa đến tính mệnh mà không thể chữa được. Căn bệnh này đã biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Cô nói: “Cả gia đình chúng tôi ủng hộ việc mẹ tôi tập Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã đã cứu sống mẹ tôi.”

Cảnh sát Lý Bình đã ra lệnh cho con gái bà Lý ký vào lệnh khám nhà, nhưng cô từ chối làm việc đó. Ông ta đã ghi trên lệnh khám rằng gia đình bà Lý từ chối ký giấy tờ này.

Khi luật sư của bà Lý đến gặp bà một lần nữa vào chiều ngày 11 tháng 10, bà Lý bảo ông rằng bà đang chịu rất nhiều sức ép và lo sợ bởi vì lính gác và những người bị giam giữ khác đã ngược đãi bà và phỉ báng bà bằng cách buộc tội bà ăn cắp các thứ. Họ còn bắt bà phải uống những thuốc không rõ nguồn gốc.

Dù đã bị bắt hàng tuần trước, bà Lý vẫn mặc bộ quần áo mỏng mà bà đang mặc khi bị bắt. Bà đã đề nghị luật sư nhiều lần là nhờ gia đình bà gửi quần áo ấm cho bà vì trong trại tạm giam rất lạnh. Tuy nhiên, quần áo được mang tới trại giam được hơn 10 ngày mà các lính gác vẫn từ chối đưa quần áo cho bà.

Các bên tham gia bức hại bà Lý Ngọc Phương:

Lý Bình (李冰), Nhân viên Đội An ninh Nội địa, Phòng Cảnh sát Quận Đạo Ngoại ở Cáp Nhĩ Tân: +86-13945171266

Đồn Cảnh sát Đại Hữu Phương ở quận Đạo Ngoại: +86-451-57646578

Trại giam Thành phố Cáp Nhĩ Tân Số 2: +86-451-84305458

Bài báo liên quan:

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại ở Trung Quốc – ngày 18 tháng 9 năm 2018 (11 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/16/375859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/29/173040.html

Đăng ngày 01-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share