Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 26-10-2018] Tại Lễ hội Mùa thu Nagoya lần thứ 64 tổ chức ở Sakae, khu vực nhộn nhịp nhất ở Nagoya, Nhật Bản, người dân địa phương và du khách đã có cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký thỉnh nguyện kêu gọi đưa cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân ra công lý vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giương các biểu ngữ có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới”, “Pháp Luân Đại Pháp – Miễn phí – Tốt cho sức khỏe”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp”, “ĐCSTQ: Chấm dứt việc giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng”, v.v. Các biểu ngữ có nội dung bằng tiếng Nhật, tiếng Hoa, và tiếng Anh.

Trang web chính thức của lễ hội ghi nhận đã có hơn 2,2 triệu người tham dự.

da31ebd90b33d5cde133e20dfe364c2d.jpg

343a50fd23b67fbde48db260bd39c503.jpg

bc64118ae5da2206c0d6db7d1faa83e9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trò chuyện với những người tham dự lễ hội để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một người đàn ông đã lấy mấy cuốn sách nhỏ Pháp Luân Đại Pháp cho hay ông sẽ tặng chúng cho bạn bè mình. Ông nói rằng ông đã biết đến cuộc bức hại, kể cả việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giết để lấy nội tạng.

Ông đã không hài lòng khi hầu hết truyền thông Nhật Bản vẫn im lặng về các vấn đề Pháp Luân Đại Pháp chỉ vì lợi ích kinh tế.

Hai sinh viên đến từ Trung Quốc đang học tập ở Nhật Bản đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi trò chuyện với các học viên. Họ cũng đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi đưa Giang ra công lý.

Bốn du khách Trung Quốc nói chuyện với một học viên mà đã nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và chỉ bị bức hại ở Trung Quốc. Họ đã nhận thông tin và nói rằng họ sẽ đọc nhiều hơn về nó khi họ quay về khách sạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/26/376273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/30/173056.html

Đăng ngày 01-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share