Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2018] Vào Tết Trung thu, một ngày lễ truyền thống đoàn viên gia đình, một cụ bà 74 tuổi ở thành phố Đức Châu lại bị kết án phi pháp bốn năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 21 tháng 10 năm 2017, bà Cao cùng một học viên khác, bà Đổng Quyên, đã bị bắt giữ khi đang phân phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Công an đã lục soát nhà họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công.

Công an đã sách nhiễu gia đình họ vào ngày 19 tháng 11 năm 2017. Sau đó bà Đổng được thả sau khi công an tống tiền gia đình bà 20.000 nhân dân tệ, còn bà Cao vẫn bị giam tại Trại tạm giam Đức Châu và bị kết án vào ngày 24 tháng 9 năm 2018, ngày Tết Trung thu.

Liên tục bị bức hại vì nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công

Bà Cao bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bà tin vào Pháp Luân Công, tu luyện pháp môn này để cải thiện đạo đức và sức khoẻ. Nhưng bà lại liên tục bị chính quyền nhắm đến vì nỗ lực cho người dân biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân khơi mào vào năm 1999.

Hơn 19 năm qua, bà đã bị bắt và giam giữ chín lần. Công an đã lục soát nhà bà ba lần và tống tiền gia đình bà tổng cộng 32.600 nhân dân tệ.

Bà bị đánh đập tàn bạo, tẩy não cường độ cao và bị ép lao động cưỡng bức trong khi bị giam giữ.

Ngày 6 tháng 6 năm 2007, bà Cao bị kết án lao động cưỡng bức 1,5 năm vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Số 1 Tế Nam, bà bị ép xem các đoạn phim tuyên truyền công kích Pháp Luân Công mỗi ngày và bị ép viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó các lính canh bắt bà làm việc 14-16 tiếng mỗi ngày trong khi hầu như bỏ đói bà.

Tháng 1 năm 2010, bà Cao lại bị bắt giữ vì phân phát tài liệu. Công an đã giam bà chín ngày trong trại tạm giam Huyện Linh. Không có thiết bị sưởi ấm bên trong và nhiệt độ bên ngoài khoảng âm 17 độ C. Họ chỉ đưa cho bà một cái chăn mỏng. Công an đã tống tiền con gái bà 12.000 nhân dân tệ trước khi thả bà.

Bài tiếng Hán liên quan:

山东德州七旬高国香被警察入室抢劫


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/23/376154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/28/173031.html

Đăng ngày 01-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share