Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-10-2018] Hôm Chủ Nhật, ngày 21 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vùng Vịnh đã tổ chức một buổi hội thảo hướng dẫn tập các bài công pháp cho công chúng tại Thư viện Newark.

Đây là một trong rất nhiều hội thảo mà các học viên đã tổ chức ở Khu vực Ba Thành phố, bao gồm Fremont, Newark, và Union. Một số người tham dự đã đến cùng gia đình và bạn bè của họ. Một số trong đó là người mới, trong khi những người khác đã từng tham dự trước đây giờ quay lại với nhiều câu hỏi.

Ông Bob Toegemann, cư dân ở Fremont, là một người mới. Ông cho hay ông thích môn thiền định này bởi nó dễ học và không phải mất quá nhiều công sức.

Ông nói: “Trước khi đến hội thảo này, vai và cánh tay tôi bị trẹo và bị thương. Sau khi luyện các bài công pháp, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều – vô cùng dễ chịu và thoải mái.”

“Tôi sẽ tải cuốn Chuyển Pháp Luân ở nhà và đọc nó”, ông nói. “Cuốn sách này thực sự hay. Tôi sẽ đọc sách và luyện công hàng ngày.”

e1205827e3ddd2e0c2949d612e0017cc.jpg

877980a4f5264ac5f46b44f60333143e.jpg

7e6fecfa08cf9a78af27dd7e307ccfa8.jpg

Học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Thư viện Newark ở California vào hôm Chủ Nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018

Ông Bob cho hay vợ ông, bà Lauren, đã khích lệ ông tham dự hội thảo cùng bà.

Bà Lauren ra khỏi hội thảo với nụ cười trên môi và cho biết bà cảm thấy thư thái và tràn đầy năng lượng. Bà nói: “Tôi rất vui. Tôi mong là sẽ mãi có được cảm nhận này.”

55a059fc6c6b3f5786dc2c66175890f8.jpg

Bà Sarog đã tham dự hội thảo vài lần và thích luyện các bài công pháp

Bà Sarog, một người gốc Ấn, thường đến công viên ở gần nhà để ngồi thiền. Sau khi trông thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể ở công viên, âm nhạc êm dịu khiến bà tò mò và muốn tìm hiểu thêm. Bà đã học được rất nhiều khi tham dự vài hội thảo gần đây. Bà cho biết: “Phải nói rằng môn này rất tốt và tôi thực sự thụ ích từ nó.” Bà mong rằng nhiều người hơn nữa sẽ nghe về các bài công pháp và thử tập chúng.

Cô Bhanu là một lập trình viên. Việc ngồi trước máy tính ngày này qua ngày khác khiến cô bị đau thắt lưng. Sau khi luyện các bài công pháp, cô ngạc nhiên và vui mừng khi thấy bàn tay mình rất ấm. Khi đưa bàn tay xuống phía trước chân trong bài công pháp thứ tư, cô còn nhận thấy năng lượng đang chạy vào cơ thể. Cô nói: “Chứng đau thắt lưng của tôi đã đỡ nhiều rồi. Về nhà, tôi sẽ luyện cả năm bài công pháp.”

Anh Gurdial Singh đồng tình và nhận xét rằng cuộc sống đầy những trắc trở, các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp giúp làm giảm căng thẳng. Anh định khi về nhà sẽ tải thông tin để học lại các bài công pháp, để anh có thể luyện công cùng với nhóm trong công viên. Thiện tâm của các học viên mà anh gặp tại hội thảo khiến anh vô cùng cảm kích. Anh cảm thấy như đã tìm được ngôi nhà thứ hai của mình.

Do sự quan tâm từ khán giả, hai giờ hội thảo đã được kéo dài thêm để giải đáp các câu hỏi. Những người tham dự chân thành cảm ơn các học viên vì đã giới thiệu một phương pháp thiền định tốt như vậy cho cộng đồng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/22/376103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/25/172995.html

Đăng ngày 28-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share