Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2018] Ông Lý Đại Nghiêu, 66 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt vào tháng 9 năm 2017. Ngày 4 tháng 5 năm 2018, ông bị kết án bốn năm rưỡi tù, và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ. Ông đã nộp đơn kháng cáo nhưng không được tòa án chấp nhận. Ngày 5 tháng 9 năm 2018, ông bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Thai.

Một đội cảnh sát ở Phòng An ninh Nội địa Huyện Giam Lợi, Phòng 610, và phòng công an huyện đã tới nhà các ông Lý Đại Nghiêu, ông Lý Nhạc Thành, ông Chu Xuân Tân, ông Hà Thành, ông Vương Thăng Quý vào ngày 20 tháng 9 năm 2017. Công an đã lục soát nhà và đưa các học viên tới đồn công an. Nhiều tài sản cá nhân, gồm cả máy tính, đều bị tịch thu.

Ông Lý Đại Nghiêu và ông Chu Xuân Tân bị cầm tù

Ông Lý Đại Nghiêu và ông Chu Xuân Tân bị đưa đến Trại tạm giam Tằng Miếu ở xã Hồng Thành. Dù gia đình và bạn bè của hai học viên đã nhiều lần yêu cầu cảnh sát trả tự do cho họ, nhưng cảnh sát không đáp ứng yêu cầu của họ và từ chối gặp người thân của hai học viên này.

Viện Kiểm sát Huyện Giam Lợi truy tố ông Lý và ông Chu. Hai ông bị đưa ra xét xử vào ngày 9 tháng 4 năm 2018, nhưng gia đình họ không hề được thông báo về việc này. Ông Chu bị kết án một năm tù giam.

Ông Lý quyết định kháng cáo. Gia đình ông mời một luật sư bên ngoài thị trấn đại diện cho ông. Vị luật sư đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án Huyện Giam Lợi vào ngày 10 tháng 5. Gia đình ông cũng gửi bản sao tới Tòa án Trung thẩm Kinh Châu nhưng tòa án đã không hồi đáp.

Luật sư cũng yêu cầu tòa phúc thẩm vào ngày 18 tháng 7 năm 2018, để hoãn phiên xử nhưng không thành công.

Ngày 22 tháng 7 năm 2018, gia đình ông mời luật sư Trình Hải ở Bắc Kinh. Song, bằng luật sư của ông Trình đã bị thu hồi chỉ vì ông bào chữa cho học viên Pháp Luân Công. Ông tới để giúp ông Lý với tư cách một người bạn và yêu cầu tòa hoãn phiên xét xử. Nhưng tòa đã từ chối. Vị luật sư bèn viết đơn tới tòa và gia đình đã nộp đơn cho thẩm phán Trương Tâm Nguyện.

Sau đó, luật sư Trình gặp thẩm phán Trương vào ngày 15 tháng 8 để yêu cầu mở phiên xét xử. Tuy nhiên, thẩm phán từ chối đề nghị này. Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Tòa án Trung thẩm ra quyết định giữ nguyên bản án.

Ngày 4 tháng 9 năm 2018, gia đình đến thăm ông Lý tại trại tạm giam. Trông ông Lý hốc hác, gia đình cố chụp hình ông nhưng lính canh đã ngăn cản và dọa kết thúc phiên thăm thân.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/19/375977.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/25/172994.html

Đăng ngày 27-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share