[MINH HUỆ 08-10-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 8 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 6 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 5 học viên bị bắt giữ phi pháp.

7a1d9b23505668a2ca7b0c3b7522774c.jpg

1. [Thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tương Na bị bắt giữ
2. [Thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc] Ông Mã Duy Sơn bị giam giữ
3. [Huyện Tích Dương, tỉnh Sơn Tây] Bà Vương Lan Nga và một học viên khác bị giam giữ
4. [Huyện Tinh Đức, tỉnh An Huy] Bà Phùng Tố Vân bị bắt giữ
5. [Thành phố Chu Sơn, tỉnh Triết Giang] Bà Từ Tố Nhã bị giam giữ hơn năm tháng
6. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vương Thế Ngọc bị giam giữ hình sự
7. [Thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Chu Tú Hoa và bà Triệu Đức Bình bị bắt giữ
8. [Thành phố Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông Cổ] Hồ sơ vụ án của ông Vương Ưng và bà Vương Hồng Linh đã chuyển giao cho viện kiểm sát

1. [Thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tương Na bị bắt giữ

Bà Tương Na ở khu Chu Gia bị công an của Đồn Công an Tứ Gia bắt giữ vào ngày 3 tháng 10 năm 2018. Bà Tương buộc phải sống trôi giạt xa nhà hơn hai năm sau khi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà vừa mới từ Bắc Kinh trở về nhà vào ngày 1 tháng 10, và hai ngày sau, bà lại bị bắt giữ.

Tham gia bức hại bà Tương:
Kỷ Đông (纪东), đồn trưởng, Đồn Công an Tứ Gia: +86-15566755607
Lưu Kha Nam (刘柯楠), đồn phó: +86-13188518853
Tào Xuân Lâm (曹春林), công an: +86-15566755702
Ninh Bân Khải (宁彬凯), công an: +86-18742249251

2. [Thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc] Ông Mã Duy Sơn bị giam giữ

Ông Mã Duy Sơn ở Khu đang phát triển Yến Giao bị bắt giữ vào sáng ngày 28 tháng 9 năm 2018 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Hiện ông đang bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Tam Hà.

Tham gia bức hại ông Mã:
Tiền Kế Lượng (钱继亮), giám đốc, trại tạm giam Thành phố Tam Hà: +86-13903166578
Phù Tường Hạ (符祥贺), chính trị viên: +86-13731636389
Trần Siêu (陈超), phó giám đốc: +86-13503162121
Thẩm Thanh Hoa (沈清华): +86-18630401991
Chu Cửu (周久), giám đốc, trại tạm giam Thành phố Tam Hà: +86-15831698999

3. [Huyện Tích Dương, tỉnh Sơn Tây] Bà Vương Lan Nga và một học viên khác bị giam giữ

Bà Vương Lan Nga và một người họ hàng của bà ở thôn Tĩnh Dương bị công an của Đồn Công an Thị trấn Đông Dã Đầu bắt giữ vào sáng ngày 12 tháng 9 năm 2018 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Nhà của họ bị lục soát. Họ bị thẩm vấn, và cả hai bị giam giữ trong trại tạm giam Thành phố Tấn Trung. Bà Vương bị giam giữ 15 ngày, còn người họ hàng của bà bị giam giữ 10 ngày. Cả hai đã được trả tự do về nhà.

4. [Huyện Tinh Đức, tỉnh An Huy] Bà Phùng Tố Vân bị bắt giữ

Bà Phùng Tố Vân bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 10 năm 2018 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công và giúp mọi người làm “tam thoái.” Bà bị thẩm vấn ở đồn công an. Sau đó bà được con rể đón về nhà.

5. [Thành phố Chu Sơn, tỉnh Triết Giang] Bà Từ Tố Nhã bị giam giữ hơn năm tháng

Bà Từ Tố Nhã ở khu Định Hải bị người của Đồn Công an Bạch Tuyền bắt giữ tại nhà vào đầu tháng 5 năm 2018. Hiện bà vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam Bạch Tuyền.

6. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Vương Thế Ngọc bị giam giữ hình sự

Bà Vương Thế Ngọc ở khu Bì Đô bị người của Đồn Công an Lữ Du bắt giữ vào ngày 24 tháng 9 năm 2018 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Bà bị giam giữ hành chính 10 ngày. Ngày 4 tháng 10, bà bị đặt dưới diện giam giữ hình sự. Hiện bà đang bị giam giữ trong trại tạm giam Thành phố Thành Đô.

7. [Thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Chu Tú Hoa và bà Triệu Đức Bình bị bắt giữ

Bà Chu Tú Hoa và bà Triệu Đức Bình bị bắt giữ vào chiều ngày 29 tháng 9 năm 2018 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công tại công viên, sau đó bị cưỡng chế đưa tới Phân cục Công an khu Đông. Tại đó, hai bà bị khám người, chụp hình, và lấy dấu vân tay. Bà Chu đã được con trai đón về nhà vào ngày hôm sau, trong khi công an đưa bà Triệu về nhà bà vào 2 giờ sáng ngày 30 tháng 9. Tất cả sách Pháp Luân Đại Pháp của họ đều bị công an lấy đi.

8. [Thành phố Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông Cổ] Hồ sơ vụ án của ông Vương Ưng và bà Vương Hồng Linh đã chuyển giao cho viện kiểm sát

Ông Vương Ưng và bà Vương Hồng Linh bị người của Phân cục Công an khu Thanh Sơn bắt giữ vào ngày 6 tháng 3 năm 2018 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Hồ sơ vụ án của họ đã được chuyển giao cho Viện Kiểm sát khu Thanh Sơn vào ngày 28 tháng 5. Bởi không đủ chứng cứ và cần điều tra bổ sung, nên viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ cho phân cục công an vào ngày 13 tháng 7. Đội An ninh Nội địa thuộc phân cục công an, sau khi điều tra bổ sung tài liệu đã chuyển hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát lần hai vào ngày 25 tháng 9.

Tham gia bức hại hai học viên:
Trần Vĩnh Huệ (陈永慧), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa, Phân cục Công an Thanh Sơn: +86-13947218883
Vương Thắng Bình (王胜平), công an: +86-13030491442
Hác Tường (郝翔): +86-472-6950176


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/8/375551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/24/172983.html

Đăng ngày 27-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share