Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2018] Mới đây, hai người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc bị kết án tù chỉ vì lắp đặt các chảo vệ tinh có khả năng tiếp nhận thông tin không kiểm duyệt về Pháp Luân Công, môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Các học viên Pháp Luân Công đã sử dụng nhiều phương thức sáng tạo như lắp đặt các đầu thu vệ tinh, để loại bỏ những tin tức dối trá của tuyên truyền nhà nước đối với đức tin của họ.

Ông Dương Nguyệt Lượng và ông Lưu Văn Đình, hai cư dân thành phố Thương Châu, bị bắt vào ngày 4 tháng 8 năm 2016 sau khi bị tố cáo với công an về việc giúp đỡ một khách hàng lắp đặt đầu thu vệ tinh thu các chương trình của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD).

NTD là kênh truyền thông giải trí và tin tức toàn cầu có trụ sở ở New York, đặc biệt cung cấp thông tin không kiểm duyệt về Trung Quốc, trong đó có thông tin về bức hại Pháp Luân Công.

Công an ở Đồn Công an Thánh Phật đã đưa ông Dương và ông Lưu tới Trại tạm giam Huyện Diêm Sơn và hai ông bị giam giữ ở đó. Sau một tháng, ông Lưu được tại ngoại, nhưng vào ngày 25 tháng 9 năm 2018, ông lại bị đưa đi tạm giam.

Ông Lưu và ông Dương đã ba lần ra hầu tòa, cả ba phiên xét xử đều diễn ra ở trại tạm giam. Phiên xử đầu tiên vào ngày 17 tháng 8 năm 2017, và kết thúc khi công tố viên yêu cầu trả lại hồ sơ cho họ để tiếp tục thu thập thêm chứng cứ.

Trong phiên xét xử thứ hai vào ngày 11 tháng 12 năm 2017, theo yêu cầu của luật sư biện hộ, công tố viên đã bật một đĩa DVD của NTD về chương trình Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế “Chân – Thiện – Nhẫn” trong khoảng 20 phút. “Chân – Thiện – Nhẫn” là nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công, và các luật sư biện hộ rằng chương trình của NTD không vi phạm pháp luật.

Khi phiên xử tiếp tục vào ngày 14 tháng 5 năm 2018, một lần nữa, các luật sư lại phủ nhận những lời buộc tội với thân chủ của mình .

Toà án Diêm Sơn kết án ông Dương ba năm rưỡi tù giam, còn ông Lưu hai năm rưỡi tù giam vào đầu tháng 10.

Đây không phải lần đầu tiên ông Dương bị nhắm đến vì đức tin vào Pháp Luân Công. Năm 2003, ông đã bị kết án 10 năm tù ở Nhà tù Thạch Gia Trang Số 4.

Các bài báo liên quan:

Một người Hà Bắc phải thụ án tù mới sau một thập kỷ ngồi tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Một người đàn ông Hà Bắc bị xét xử vì lắp đặt chảo vệ tinh cho phép nhận các tin tức không kiểm duyệt về cuộc bức hại Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/16/375838.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/21/172941.html

Đăng ngày 25-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share