Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-9-2018] Một cư dân thành phố Đại Liên đã bị kết án bốn năm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Gia đình ông chạy đôn đáo qua lại giữa các cơn quan hữu quan, nhưng họ vẫn không thể có được bản sao bản án để có thể hoàn thiện hồ sơ gửi lên tòa án trung cấp xin tái thẩm. Luật sư của ông đã bị trừng phạt vì tham gia vào vụ án.

Bác sỹ Khổng Khánh Xuân, nguyên là bác sỹ phó chủ nhiệm khoa ngoại tiết niệu của Bệnh viện Nhân dân Số 5 Thành phố Đại Liên, đã trở thành mục tiêu trong đợt bắt giữ quy mô lớn hơn 100 học viên Pháp Luân Công trên địa bàn tỉnh Liêu Ninh vào ngày 28 tháng 6 năm 2016.

Tháng 4 năm 2017, Thẩm phán Quách Đan Hoa của Tòa án Cam Tỉnh Tử đã kết án ông Khổng bốn năm tù giam. Ba tháng sau đó, Thẩm phán Ân Truyền Mậu của Tòa án Trung cấp Đại Liên đã từ chối kháng án của Bác sỹ Khổng. Bác sỹ Khổng bị đưa tới giam giữ trong Nhà tù Đông Lăng vào ngày 17 tháng 8 năm 2017.

Gia đình Bác sỹ Khổng đã nộp đơn kiến nghị lên Tòa án Trung cấp Đại Liên yêu cầu tái thẩm vụ án của ông, nhưng tòa án đã trả lại hồ sơ cho văn phòng khiếu nại của Tòa án Cam Tỉnh Tử vào tháng 6 năm 2018.

Ngày 24 tháng 7 năm 2018, văn phòng khiếu nại này nói với gia đình Bác sỹ Khổng rằng họ cần phải làm theo đúng trình tự pháp luật thì tòa mới có thể xử lý đơn khiếu nại của họ. Họ phải đi theo thứ tự từ Tòa án Trungc ấp Đại Liên, tới Tòa án cấp cao Tỉnh Liêu Ninh để yêu cầu tái thẩm, sau đó mới có thể đến Viện Kiểm sát Tỉnh Liêu Ninh yêu cầu kiểm tra, kiến nghị, hoặc kháng án.

Theo đó, gia đình ông liền quay lại Tòa án Trung cấp Đại Liên, cơ quan này yêu cầu phải có bản sao phán quyết của ông Khổng vì đây là văn bản quan trọng nhất trong tòan bộ hồ sơ kháng án. Cả Thẩm phán Quách của phiên tòa tiền thẩm và Thẩm phán Ân của tòa nhị thẩm đều từ chối cung cấp bản sao của bản án.

Hai luật sư đại diện cho Bác sỹ Khổng ở phiên tòa tiền thẩm và nhị tẩm đều có bản sao của bản án, nhưng phòng tư pháp địa phương dọa sẽ thu hồi giấy phép hành nghề của họ nếu họ đưa bản sao cho gia đình ông Khổng.

Vài ngày sau, người nhà ông Thẩm lại cố gắng đến tòa trung cấp một lần nữa, nhưng một nhân viên ở đó nói với họ rằng chỉ có luật sư mới có thể tiếp cận hồ sơ vụ án và lấy bản sao bản án.

Người nhân viên này cũng yêu cầu phải có “Giấy ủy thác” có chữ ký của Bác sỹ Khổng khi gia đình ông quay trở lại đó cùng với một vị luật sư mới mà họ thuê để đại diện pháp lý cho ông.

Gia đình và luật sư đã có được “Giấy ủy thác” có chữ ký của ông Khổng vào tháng 9. Sau đó, họ lại bị yêu cầu là thư ủy thác phải có chữ ký đảm bảo của Thẩm phán Ân.

Thẩm phán Âm quay sang chỉ trích luật sư đã vi phạm quy định của Hiệp hội Luật sư Thành phố Đại Liên khi nhận ủy thác đại diện cho học viên Pháp Luân Công. Ông ta quay lại khiếu nại vị luật sư với hiệp hội, và vị luật sư này bị hãng luật của ông xử phạt.

Bài báo trước đó:
Cựu phó trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu bị tra tấn gần chết sau khi bị bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/25/374927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/18/172899.html

Đăng ngày 22-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share