Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2018] Gần đây, một thẩm phán đã kết án tù ba cư dân thành phố Ứng Thành vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Hùng Kế Vỹ bị kết án 4,5 năm tù và phạt tiền 5.000 tệ. Ông Hùng Văn Chí và ông Uông Cương Cường đều bị kết án hai năm tù và phạt tiền 3.000 tệ.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, ông Hùng Kế Vỹ đã nộp hồ sơ kháng án. Ông Hùng Văn Chí (không có họ hàng với ông Hùng Kế Vỹ) và ông Vương đã bị đưa tới Nhà tù Hiếu Cảm vào ngày 17 tháng 10 năm 2018.

Ngày 19 tháng 9 năm 2018, từng học viên bị đưa ra xét xử riêng rẽ ở Tòa án Thành phố An Lộ với Dương Diệu Long làm thẩm phán, không lâu sau đó tòa tuyên phán quyết. Các phiên xét xử lần lượt được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 sáng, 10 giờ 30 sáng và 3 giờ chiều.

Cả ba học viên đều bị buộc tội “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản quy chuẩn nhằm bức hại học viên Pháp Luân Công.

Các luật sư của ba học viên lần lượt biện hộ vô tội cho họ bất chấp những đe dọa từ đoàn luật sư địa phương và các hãng luật cấm luật sư của họ biện hộ vô tội cho các học viên Pháp Luân Công.

Các luật sư chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc quy định Pháp Luân Công là phạm pháp và rằng thân chủ của họ chỉ đơn thuần là thực thi quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp bảo vệ khi tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Hùng Kế Vỹ cũng làm chứng rằng nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà sức khỏe của ông được cải thiện và ông trở thành một người tốt hơn, và rằng ông không làm hại bất kỳ ai. Ông cũng chỉ ra rằng Pháp Luân Công không nằm trong danh sách những tổ chức tà giáo do Bộ Công an công bố và rằng những cáo buộc liên quan đến các tổ chức tà giáo không thể áp dụng với ông.

Không thể bác bỏ lập luận của ông Hùng, Thẩm phán Dương đã ngắt lời ông mỗi khi ông nhắc đến Pháp Luân Công.

Ông Hùng Kế Vỹ và ông Hùng Văn Chí đều yêu cầu có người nhà làm chứng biện hộ cho họ, nhưng Thẩm phán Dương đã từ chối yêu cầu của họ và chỉ cho phép hai người nhà quan sát phiên tòa mà không được biện hộ cho họ.

Hầu hết người thân và bạn bè của các học viên đều di chuyển nhiều giờ đồng hồ để tới tham dự phiên xét xử đều bị chặn lại bên ngoài tòa án. Cha mẹ già của ông Vương phải đợi bên ngoài dưới cái nóng 35o C cho đến khi phiên tòa kết thúc.

Ba học viên bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 11 năm 2017. Cảnh sát đã tạm giam hình sự họ vào ngày 22 tháng 12 sau khi giam họ tại Trại tẩy não Bản Kiều một tháng. Hồ sơ vụ án của họ đã được trình lên Viện Kiểm sát Thành phố Ứng Thành vào ngày 23 tháng 1 năm 2018, viện này đã phê chuẩn việc bắt giữ họ vào ngày hôm sau.

Bài viết trước đó:

Hai học viên ở tỉnh Hồ Bắc bị bắt giam và tra tấn trên ghế cọp hơn 20 tiếng

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

湖北汪刚强等三名法轮功学员遭非法庭审


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/16/375869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/18/172903.html

Đăng ngày 21-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share