Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-10-2018] Ông Chu Hằng Đức, một học viên Pháp Luân Công gần 70 tuổi, là một cán bộ hưu trí của Nhà máy Khai thác Dầu Cô Đảo, Mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Doanh. Ông đã bị giam giữ phi pháp gần một năm, và một phiên toà đã được lên lịch vào ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Nhân viên an ninh đã tố cáo rằng ông Chu dán thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 7 tháng 10 năm 2017. Tờ rơi này phơi bày Mã Ngọc Cường, đội trưởng Đội An ninh Nội địa, và những người khác đã tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong khi họ bị giam giữ.

Khi ông Chu bị giam, gia đình đã đến Nhà máy Khai thác Dầu Cô Đảo và Đội An ninh Nội địa để yêu cầu thả ông. Họ được bảo rằng họ nên tìm nhân viên toà án và Viện Kiểm sát mà đòi người.

Tháng 5 hay tháng 6 năm 2018, Viện Kiểm sát Hà Khẩu đã quyết định không truy tố ông Chu và trả hồ sơ của ông về Đội An ninh Nội địa. Nhưng Mã Ngọc Cường đã không thả ông. Thay vào đó ông ta chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Khu Đông Doanh.

Do bị giam giữ thời gian dài, sức khoẻ của ông Chu suy giảm và ông sụt cân rất nhiều.

Ông Chu vốn có sức khoẻ kém từ khi còn trẻ. Sau khi kết hôn, ông bị chẩn đoán mắc bệnh viêm ruột hoại tử và đã phải phẫu thuật cắt bỏ nhiều phần ruột. Năm 1995, một phần dạ dày của ông bị cắt bỏ do bị loét nặng. Phần lớn lá lách của ông cũng bị cắt bỏ.

Chỉ với một phần dạ dày và lá lách, ông phải dựa vào truyền máu để sống. Tuy nhiên, ông vẫn là người trụ cột duy nhất trong gia đình. Cuộc sống của họ vô vọng và khốn khổ.

Chính trong thời điểm tuyệt vọng này, ông Chu đã nghe nói về những lợi ích sức khoẻ thần kỳ của Pháp Luân Công, và ông đã quyết định thử tập. Sau khi bắt đầu học luyện, ông thèm ăn nhiều hơn, và có thể ăn đồ rắn và ngày càng khoẻ hơn. Ông cũng có thể làm việc nhà như lấy nước và giặt quần áo. Ông trở nên tràn đầy hy vọng và thậm chí đã bỏ hút thuốc và uống rượu. Gia đình ông trở nên thuận hoà.

Nhưng hoàn cảnh bất ngờ bị thay đổi khi tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngang nhiên phát động bức hại tàn bạo Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/7/375458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/16/172870.html

Đăng ngày 21-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share