Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-9-2018] Hai tháng rưỡi kể từ sau khi cảnh sát tái trình hồ sơ vụ án của tám học viên Pháp Luân Công bị bức hại vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình, viện kiểm sát lại một lần nữa từ chối và trả lại hồ sơ cho cảnh sát vào ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Từ ngày 2 tháng 2 đến tháng 3 năm 2018, hai tuần trước thềm Tết Nguyên đán, tám học viên ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát đã theo dõi các học viên vài tháng trước khi tiến hành bắt giữ. Cảnh sát lục soát nơi ở của các học viên và lấy đi máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan.

Tám học viên bị bắt giữ bao gồm ông Công Hoa, ông Tôn Bình, bà Khuất Chánh Dung, ông Diêu Dũng Lâm, bà Lý Huệ Quyên, bà Khuất Chính Hoa, anh Vương Diên Chu, và bà Vương Quân Linh.

Tất cả tám học viên nói trên đều bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu. Cảnh sát đánh đập và chửi rủa các học viên trong khi thẩm vấn.

Không có người nhà nào của các học viên nhận được thông báo chính thức việc người thân của họ bị bắt giữ. Khi họ đi tới đồn cảnh sát để yêu cầu thả người, cảnh sát đã phủ nhận rằng họ không biết gì về vụ việc của các học viên.

Vợ của anh Vương Diên Chu vừa mới sinh bé thứ hai, vụ bắt giữ đột ngột của anh khiến gia đình anh đau buồn và sợ hãi.

Cảnh sát cũng uy hiếp con gái bà Khuất Chánh Dung không được phép thuê luật sư đại diện pháp lý cho mẹ mình.

Viện Kiểm sát khu Đông Cảng đã phê chuẩn việc bắt giữ ông Công, ông Tôn và bà Khuất vào ngày 9 tháng 3, và họ vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam Nhật Chiếu. Năm học viên còn lại bị cưỡng ép trả 3.000 tệ trước khi được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 8 tháng 5 năm 2018, cảnh sát đã trình hồ sơ vụ việc của cả tám học viên lên Viện Kiểm sát Khu Đông Cảng, nhưng cơ quan này đã từ chối và trả lại chúng cho đồn cảnh sát vào ngày 8 tháng 6.

Một tháng sau, ngày 6 tháng 7, cảnh sát lại trình hồ sơ một lần nữa.

Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Viện Kiểm sát Khu Đông Cảng đã chuyển hồ sơ lên Viện Kiểm sát Huyện Ngũ Liên, một lần nữa hồ sơ lại bị từ chối và trả lại cho cảnh sát vào ngày 20 tháng 9.

Hiện tại không rõ cảnh sát có dự định tiếp tục thúc ép truy tố các học viên này hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/27/375028.html

Bản tiến Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/15/172858.html

Đăng ngày 18-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share