Bài viết của Hạ Quân ở Đài Loan

[MINH HUỆ 11-10-2018] Đoàn nhạc Tian Guo được mời tham gia Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh tại thị trấn Khê Hồ, thành phố Chương Hóa, vào ngày 10 tháng 10 năm 2018. Đây là lần thứ tư liên tiếp đoàn nhạc được mời tới sự kiện này. Cũng giống như những năm trước, đoàn nhạc đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các khán giả dọc theo lộ trình của cuộc diễu hành.

Các khán giả đã chụp ảnh và quay video đoàn nhạc, nhiều người cho biết họ hy vọng Đoàn nhạc Tian Guo sẽ tiếp tục trở lại vào năm tới.

Tất cả các thành viên trong Đoàn nhạc Tian Guo đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), một pháp môn tự cải thiện bản thân bao gồm thiền định, luyện các bài công pháp, và hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

a7f496ba8db075f1ca86a6184a2576cb.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh ở thành phố Chương Hóa, Đài Loan

0620f598fd16a5362897129ec44e8e2e.jpg

8cc0623234d65a230fcec4a92f76ff01.jpg

Âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo thường nhận được những lời tán dương từ công chúng, trưởng các ban nhạc khác, và các quan chức chính phủ như “thật ngoạn mục”, “một đoàn nhạc đáng để học hỏi” và “tràn đầy năng lượng”

3d8839693606f2172d6fe04d7d549a43.jpg

Ông Dương Phúc Kiến, Thị trưởng thị trấn Khê Hồ (bên trái); và bà Âu Dương Trăn Trâu (bên phải), Ủy viên Hội đồng Thành phố Chương Hóa chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong Đoàn nhạc Tian Guo

ce4cff204ddd4ac7d10a13dae1ecd784.jpg

Ông Hồng Mẫn Hùng, ứng cử viên thị trưởng thành phố Chương Hóa

Ông Hồng Mẫn Hùng, ứng cử viên cho chức thị trưởng của thành phố Chương Hóa, đã ca ngợi đoàn nhạc: “Độc đáo và hùng tráng”. Trước đó, ông đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chính quyền Trung Quốc.

Anh Lại cùng gia đình đứng xem cuộc diễu hành ở bên ngoài cửa hàng của họ. “Họ biểu diễn hay như trên truyền hình vậy”, anh Lại bình luận. Anh cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc thật phi lý, vô nhân đạo, và vô đạo đức.

Sau lễ diễu hành, đoàn nhạc đã biểu diễn tại một trường học để đáp lại sự yêu mến của thầy và trò ở ngôi trường này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/11/375650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/15/172856.html

Đăng ngày 18-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share