Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2018] Một cư dân thành phố Tần Hoàng Đảo đột ngột tử vọng trong trai giam địa phương, nơi mà chỉ trước đó một tháng cũng có hai người bị giam giữ khác qua đời một cách đáng ngờ.

Ngày 4 tháng 7 năm 2018, bà Mã Quế Lan, 64 tuổi, bị Đồn Cảnh sát Châu Giang Đạo bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ban đầu, bà Mã bị tạm giam hành chính 15 ngày, sau đó bị chuyển thành diện giam giữ hình sự vào ngày 17 tháng 7.

Ngày 17 tháng 9, có nguồn tin cho hay bà Mã đã đột ngột tử vong tại Trại giam Tần Hoàng Đảo. Cũng có hai người bị giam giữ khác chết một cách rất đáng nghi trong cùng tháng bà Mã qua đời. Người ta nghi ngờ rằng họ cũng là học viên Pháp Luân Công, nhưng chưa được xác thực.

Tính mạng của các học viên khác đang gặp nguy hiểm

Ít nhất 22 học viên Pháp Luân Công khác vẫn đang bị giam giữ tại cùng trại giam nơi bà Mã tử vong, trong đó có nhiều học viên đã bị giam giữ vượt quá thời hạn tạm giam tối đa theo luật định.

Một số học viên ở trong tình trạng sức khỏe rất yếu và đã phải nhập viện. Trong số đó có bà Từ Tú Quyên và bà Mã Ái Hoa đều khoảng 50 tuổi, và bà Tô Thụy Cầm 67 tuổi. Bà Từ bị ốm rất nặng và gầy hốc hác khi bị đưa ra xét xử vào ngày 26 tháng 9, các thành viên trong gia đình của bà còn khó nhận nhận ra bà.

Gia đình các học viên bị giam giữ đã yêu cầu trại giam thả người thân của họ, nhưng không có tác dụng. Với cái chết bất thường của bà Mã, họ càng lo lắng hơn về sự an nguy tính mạng của các học viên.

Các vụ bắt bớ và giam giữ trước đó

Trước đó, bà Mã đã rất nhiều lần bị bắt giữ. Cảnh sát đã bắt và đưa bà Mã tới một đồn cảnh sát ở khu Hải Cảng khi bà giảng chân tướng Pháp Luân Công cho một người nào đó. Lã Bình, trưởng phòng Phòng 610 đã đánh bà Mã rất tàn bạo khiến bà bị đau đầu và chóng mặt. Trong khi đánh đập bà Mã, Lã còn túm tóc của bà khiến một mảng tóc bị bứt ra khỏi da đầu.

Ngày 5 tháng 5 năm 2009, khi bà Mã đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho một người đi bộ trên đường thì bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Khu Hải Cảng bắt giữ bà một lần nữa. Bà Mã bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Khai Bình và bị giam ở đó 18 tháng. Tại trung tâm tẩy não, bà Mã bị cấm ngủ và bị sốc điện bằng dùi cui.

Sau đó bà Mã bị bắt giữ hai lần nữa vào tháng 3 năm 2013 và ngày 4 tháng 6 năm 2014. Bà Mã được thả ra sau khi bà tuyệt thực phản đối bức hại.

Những cá nhân trách nhiệm chính trong việc bức hại hại bà Mã:

Tôn Kiệm Nam, giám đốc, Trại tạm giam Tần Hoàng Đảo, +86-335-8527593, +86-335-7827593, +86-13933609877

Dương Chí Quân, đồn trưởng, Đồn Cảnh sát Châu Giang Đạo, +86-335-8361866, +86-13903330965

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Gravely Ill Woman Made to Stand Trial; Another Practitioner’s Family Devastated by Persecution

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

5月28日-31日明慧收到至少232人起诉江泽民消息


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/12/375703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/13/172825.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share