Bài viết của một học viên ở Argentina

[MINH HUỆ 9-10-2018] “Bọn trẻ trở nên rất hòa nhã sau khi chúng tập các bài công pháp của Pháp Luân Công”, giáo viên tại một trường tiểu học ở Buenos Aires cho biết.

Kể từ tháng 6, hàng trăm học sinh của hai trường ở thủ đô của Argentina đã thu được những lợi ích đáng kể từ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đến từ Trung Quốc.

88aa1496994a77c79a97d3329b36257a.jpg

35e68dc8d7ee945a8d2a9d5ddf754d60.jpg

Các em học sinh tiểu học đang tập các bài công pháp. Ảnh chụp vào ngày 13 tháng 7 năm 2018.

“Hầu hết các em có vẻ điềm tĩnh và thoải mái hơn”, một học viên Pháp Luân Công tình nguyện hướng dẫn các bài công pháp ở trường học chia sẻ.

“Một lần, một học sinh nữ thốt lên rằng hai bàn tay em rất ấm, và rồi các học sinh khác cũng sôi nổi nói các em cũng có cảm giác như vậy”, bà cho biết thêm.

“Bọn trẻ rất vui mỗi khi gặp chúng tôi”, bà nói.

Chương trình này bắt đầu vào tháng 6, khi đó, một học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu cho bạn mình là hiệu trưởng của trường một bộ phim tài liệu.

Bộ phim tài liệu này kể về một câu chuyện, trong đó, các bài công pháp của Pháp Luân Công đã giúp các em học sinh ở Uruguay cải thiện hành vi và điểm số của mình, và giảm các vụ bạo lực học đường.

Vừa trở về từ một hội thảo cùng hiệu trưởng của hơn 2.000 trường học trong mạng lưới, với mục đích cải thiện hành vi và điểm số của học sinh, hiệu trưởng của trường rất quan tâm tổ chức một lớp thiền định cho các học sinh của bà.

Bà mời một nhóm các học viên ở địa phương hướng dẫn tập các bài công pháp hàng tuần cho các em có vấn đề về khả năng tập trung và các vấn đề về hành vi khác.

Một hiệu trưởng của ngôi trường khác trong cùng mạng lưới được kể về chương trình Pháp Luân Công tại ngôi trường đầu tiên. Vị hiệu trưởng này đã nhận một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công ở một sự kiện cộng đồng và nhận ra rằng, chương trình này sẽ có ích cho các học sinh của bà, vì vậy, bà cũng tổ chức một hội thảo như vậy hàng tuần.

Những tác dụng tích cực rất dễ nhận thấy được ngay. Không chỉ các em học sinh yêu thích các bài công pháp, mà rất nhiều thầy cô giáo ở các bộ môn cũng bắt đầu tập luyện.

“Bọn trẻ đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về rối loạn hành vi. Thật không dễ dàng gì khi phải dạy dỗ hàng trăm học sinh như vậy, nhưng chúng tôi nhận thấy những thay đổi dần dần từ các em”, một học viên cho biết.

“Thật khó để thu hút được sự chú ý của các em lúc ban đầu, và khiến chúng bình tĩnh lại”, bà giải thích. “Bọn trẻ tò mò về chúng tôi, nhưng đơn giản là các em không thể tập trung.”

Một học viên khác cho hay: “Lần thứ hai khi chúng tôi tới đó, chúng tôi nhận thấy rằng một số em bắt đầu cảm thấy thoải mái, và trở nên điềm tĩnh hơn. Chúng tôi thật sự xúc động.”

Các học viên còn dạy các em về nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn.

Từ khi thảo luận về nguyên lý này với thầy và trò, các học viên thấy rằng các học sinh rụt rè do bị bắt nạt hiện giờ đã bắt đầu tự tin hơn.

“Một số em bắt đầu đi học lại sau kỳ nghỉ đông, do vậy, chúng tôi quyết định sẽ thảo luận với các em về sự ‘tôn trọng và nhẫn nại’”, một học viên cho hay.

“Một học sinh tiến đến và nói rằng em trai của em thường xuyên bị bắt nạt, và em lo lắng rằng những bạn khác thậm chí còn bắt nạt cả mẹ của mình. Mắt em đẫm lệ. Các em khác im lặng lắng nghe.”

“Cuối ngày hôm đó, một giáo viên kể với tôi rằng bà ngạc nhiên vì các em học sinh đều lắng nghe câu chuyện của bạn nam đó, bởi vì cậu ấy đã bị bắt nạt trong thời gian dài, nhưng không ai quan tâm tới cậu ấy cả”, người học viên nói.

Chương trình này còn có phần dạy các em học sinh cách gấp hoa sen giấy. Các học viên nói với bọn trẻ rằng hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết trong văn hóa Trung Hoa. Hoa sen lớn lên từ trong nước bùn, nhưng vẫn luôn giữ được vẻ trong sạch và đẹp đẽ.

“Vì vậy, chúng ta đừng để nghịch cảnh làm cho trượt dốc”, một học viên nói với các em học sinh.

Các chương trình tại hai ngôi trường đã thu hút được sự chú ý của một nữ nghị sỹ liên bang, bà đã tìm hiểu về Pháp Luân Công từ một học viên từ hồi tháng Giêng. Sau khi các chương trình học đường được tiến hành, nữ nghị sỹ đã cử trợ lý của mình tới những ngôi trường đó để tìm hiểu, và người trợ lý này dường như thật sự ấn tượng với chương trình này.

Hiện tại, thêm nhiều trường trong mạng lưới đang đăng ký để tổ chức chương trình này cho các học sinh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/9/375558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/10/172794.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share